Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khát vọng thanh xuân của những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Kinhtedothi- Tối 23/3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và thành phố Hà Nội cùng tham dự buổi lễ.

Khơi dậy khát khao cống hiến

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc…

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Bùi Quang Huy trao biểu trưng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao biểu trưng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2023 là những tấm gương điển hình với bảng thành tích ấn tượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ; trong đó có những học sinh, sinh viên như:  Đinh Cao Sơn, Huy chương Vàng Olympic Hóa học năm 2023, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Đặng Cát Tiên, học sinh Trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Phạm Việt Hưng, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội - hiện là sinh viên ĐH Chicago (Mỹ); Nguyễn Tuấn Phong, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (hiện là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội); Lê Văn Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn,  ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky...

Tại Lễ tuyên dương, các gương mặt tiêu biểu, triển vọng là học sinh, sinh viên đã có những chia sẻ về ước mơ và khát vọng thanh xuân của mình. 

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 Đinh Cao Sơn chia sẻ, em có ước mơ trở thành thầy giáo. Mục tiêu của em là tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Hóa học để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.

Còn theo em Nguyễn Tuấn Phong, học sinh đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý thì để có chìa khóa học tập tốt hơn các môn khoa học nói chung và môn Vật lý nói riêng, mỗi học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản, xây dựng nền tảng chắc chắn, từ đó phát triển tư duy và tìm hướng đi mới.

Em Đặng Cát Tiên, học sinh Trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ, thời gian qua, em rất vinh dự khi được tham gia phiên họp quốc hội trẻ em lần thứ nhất 2023 với vai trò là Chủ tịch Quốc hội trẻ em.

Qua phiên họp giả định này, em và các bạn không chỉ thu nhận kiến thức, kỹ năng bổ ích, phát huy quyền tham gia của trẻ em, bày tỏ ý kiến và nguyện vọng đến lãnh đạo Quốc hội. Phiên họp này giúp khơi dậy trong em những khao khao, ước mơ về con đường mình sẽ chọn trong tương lai cũng như khát vọng cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.

Theo Cát Tiên, với khát vọng đó, em sẽ cố gắng cân bằng học tập và tham gia hoạt động phong trào, đặc biệt là các hoạt động đoàn đội. Hoạt động đoàn đội cho em nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế; hiểu thêm được những mảnh ghép trong cuộc sống để rèn luyện một đôi tai biết lắng nghe, một tâm hồn biết nói và một trái tim biết cống hiến cho quê hương, đất nước...

Người trẻ đừng ngần ngại hành động

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cho biết: đại bộ phận thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay rất có chí tiến thủ, có ước mơ, hoài bão, có đạo đức tốt, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là cơ sở quan trọng cho tính khả thi của khát vọng 2045.

Đại bộ phận thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay rất có chí tiến thủ, có ước mơ, hoài bão

Các gương mặt trẻ được tôn vinh là những gương mặt điển hình cho lớp thanh thiếu niên hôm nay. Họ là những người xuất sắc đại diện cho khoảng 24 triệu thanh thiếu niên Việt Nam, đã vượt qua rất nhiều ứng viên của giải thưởng để nhận danh hiệu danh giá này.

Ở những gương mặt tiêu biểu và ấn tượng có cùng một số điểm chung, đó là sự kiên trì, chăm chỉ, nghiêm túc, kiên định trên con đường mình đã lựa chọn; là những hành trang không thể thiếu trên con đường chinh phục những thành tích, trở thành những người điển hình, xuất sắc.

Cùng với đó, đây còn là những người dám dấn thân, dám hành động, biết đưa những kiến thức mà mình đã dày công khổ luyện có được vào cuộc sống. Họ là tác giả của nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho đơn vị, cho đất nước.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng được tuyên dương là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. 

"Từ những tấm gương được tôn vinh hôm nay, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn thanh thiếu nhi Việt Nam hãy luôn nuôi dưỡng khát vọng, đặt cho mình một mục tiêu cao cả, nuôi dưỡng quyết tâm và đừng ngần ngại hành động để bước đến khát vọng của mình...", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhắn nhủ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, tạo ra môi trường rèn luyện tốt cho thanh thiếu nhi, là người bạn đồng hành cùng thanh thiếu nhi trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ