“Khát vọng Việt Nam” đã vang xa trong hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022

Tin Linh Anh, ảnh Hoàng Hà, Nhất Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Vào đúng giây phút cả nước long trọng kỷ niệm ngày Quốc khánh, 14 giờ ngày 2/9, chương trình họa nhạc quốc gia Điều còn mãi năm 2022 đã vang lên tại thánh đường nghệ thuật Nhà hát lớn Hà Nội và sóng truyền hình VTV1. Chương trình năm nay mang chủ đề Khát vọng Việt Nam.

Sau 2 năm không thể trình diễn trước khán giả yêu nhạc cả nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Điều còn mãi 2022 trở lại với chủ đề Khát vọng Việt Nam.
Sau 2 năm không thể trình diễn trước khán giả yêu nhạc cả nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Điều còn mãi 2022 trở lại với chủ đề Khát vọng Việt Nam.
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng biên tập báo VietNamNet, Trưởng Ban tổ chức chương trình 12 năm qua, chương trình hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi đã thông qua âm nhạc để làm sống lại mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc vào đúng thời khắc thiêng liêng 2 giờ chiều ngày 2/9. 
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng biên tập báo VietNamNet, Trưởng Ban tổ chức chương trình 12 năm qua, chương trình hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi đã thông qua âm nhạc để làm sống lại mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc vào đúng thời khắc thiêng liêng 2 giờ chiều ngày 2/9. 
Màn thể hiện ấn tượng của NSƯT Thanh Lam với ca khúc "Dáng đứng Việt Nam" (Nhạc: Nguyễn Chí Vũ - Lời thơ: Lê Anh Xuân) do Trần Mạnh Hùng phối khí.
Màn thể hiện ấn tượng của NSƯT Thanh Lam với ca khúc "Dáng đứng Việt Nam" (Nhạc: Nguyễn Chí Vũ - Lời thơ: Lê Anh Xuân) do Trần Mạnh Hùng phối khí.
NSƯT Đăng Dương đảm nhận hát 2 bài "Người là niềm tin tất thắng" và "Em có nghe âm thanh ngày mới".
NSƯT Đăng Dương đảm nhận hát 2 bài "Người là niềm tin tất thắng" và "Em có nghe âm thanh ngày mới".
Điều đặc biệt trong chương trình hôm nay là việc chuyển thể một tác phẩm dân gian đương đại lên sân khấu hòa nhạc. Ca sĩ Tùng Dương đã trình diễn đầy cá tính, để lại dấu ấn với ca khúc "Con cò", một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, do nhạc sĩ Quốc Trung phối khí.
Điều đặc biệt trong chương trình hôm nay là việc chuyển thể một tác phẩm dân gian đương đại lên sân khấu hòa nhạc. Ca sĩ Tùng Dương đã trình diễn đầy cá tính, để lại dấu ấn với ca khúc "Con cò", một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, do nhạc sĩ Quốc Trung phối khí.
Mỹ Anh - con gái ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân là nghệ sĩ Gen Z duy nhất được chọn trình diễn tại chương trình năm nay. Lần đầu đứng trên sân khấu hòa nhạc Điều còn mãi, Mỹ Anh khá xúc động, nhưng cô đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc với phần trình diễn trọn vẹn, trong sáng ca khúc "Sống như những đóa hoa" của ca, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, phối khí: Nhạc sĩ Lưu Quang Minh.
Mỹ Anh - con gái ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân là nghệ sĩ Gen Z duy nhất được chọn trình diễn tại chương trình năm nay. Lần đầu đứng trên sân khấu hòa nhạc Điều còn mãi, Mỹ Anh khá xúc động, nhưng cô đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc với phần trình diễn trọn vẹn, trong sáng ca khúc "Sống như những đóa hoa" của ca, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, phối khí: Nhạc sĩ Lưu Quang Minh.
: Ca sĩ Đào Tố Loan thể hiện ca khúc "Biển hát chiều nay" (nhạc sĩ Hồng Đăng), phối khí: Trần Mạnh Hùng.
: Ca sĩ Đào Tố Loan thể hiện ca khúc "Biển hát chiều nay" (nhạc sĩ Hồng Đăng), phối khí: Trần Mạnh Hùng.
Hai tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân là Hoa huệ trắng và Bài ca người chiến sĩ áo trắng đã được nhạc sĩ Trọng Đài phối khí để hai ca sĩ Trần Trang, Trang Bùi và Hợp xướng nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cùng thể hiện. Nhạc trưởng Lê Phi Phi vô cùng xúc động khi nghe lại 2 ca khúc của cha mình.
Hai tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân là Hoa huệ trắng và Bài ca người chiến sĩ áo trắng đã được nhạc sĩ Trọng Đài phối khí để hai ca sĩ Trần Trang, Trang Bùi và Hợp xướng nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cùng thể hiện. Nhạc trưởng Lê Phi Phi vô cùng xúc động khi nghe lại 2 ca khúc của cha mình.

 

Hòa nhạc Điều còn mãi 2022 như ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Đại sứ Phạm Quang Vinh,  Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Marc E. Knapper, Đại sứ Palestine tại Việt Nam - ông Saadi Salama, ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.... 
Hòa nhạc Điều còn mãi 2022 như ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Đại sứ Phạm Quang Vinh,  Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Marc E. Knapper, Đại sứ Palestine tại Việt Nam - ông Saadi Salama, ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.... 
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong hòa nhạc Điều còn mãi 2022.
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong hòa nhạc Điều còn mãi 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần