Khen thưởng 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành đoàn Hà Nội rất tích cực trong công tác xã hội như xây nhà tình nghĩa, sân chơi thiếu nhi cũng như công tác khám bệnh miễn phí cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 13/7, tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm 2015.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Thành đoàn đã tập trung xây dựng và ban hành 7 chương trình, 5 đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn TP lần thứ XIV. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được Đoàn thanh niên TP triển khai đến từng cơ sở.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa đầu nhiệm kì 2012 – 2017.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa đầu nhiệm kì 2012 – 2017.
Trong đó, Thành đoàn Hà Nội đã thẩm định và giải ngân cho gần 300 dự án, tạo việc làm mới cho 1.380 người; tổ chức hơn 75 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo kĩ năng nghiệp vụ việc làm và 25 lớp đào tạo nghề dài hạn cho 13.500 thanh niên, tư vấn, giải quyết việc làm cho gần 600.000 người…

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thủ đô đã khởi công và khánh thành 45 sân chơi, cải tạo 30 sân chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí hỗ trợ 3,225 tỷ đồng, xây dựng 520 nhà tình nghĩa, nhà bán trú cho em, nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí tới 92.704 người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2017, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đề ra mục tiêu, phương hướng phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn khen thưởng 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa đầu nhiệm kì 2012 – 2017.

Trước đó, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức 3 tổ thảo luận với các chủ đề: “Giữ gìn trật tự văn minh, đô thị - Xây dựng nông thôn mới và công tác Đoàn trên địa bàn dân cư”, “Sinh viên Thủ đô học tập, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “3 trách nhiệm”, “4 nhất” nhằm đánh giá giữa nhiệm kì triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kì 2012 – 2017.