Khen thưởng 84 nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 3/3, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022, nhân dịp kỷ niêm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc Công đoàn Viên chức TP Hà Nội "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022 được biểu dương tại Hội nghị
Nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc Công đoàn Viên chức TP Hà Nội "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022 được biểu dương tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh; Phó Chủ tịch LĐLD TP Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng 84 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Thống kê cho thấy, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội hiện đang trực tiếp quản lý 60 Công đoàn cơ sở, với 8.945 đoàn viên, trong đó có 4.535 nữ (chiếm 50,7%). Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP đã xây dựng Chương trình công tác nữ công, triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động với các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các tiểu ban chuyên đề phối hợp với Ban Nữ công làm tốt công tác tham mưu, đề xuất hình thức và biện pháp chỉ đạo phong trào và hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện, định kỳ tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Các đơn vị luôn coi trọng tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tạo không khí phấn khởi, thu hút đông đảo nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Từ sự nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực, nhiều nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo quản lý. Hàng năm có trên 90% số gia đình cán bộ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Hội nghị đã biểu dương 11 tập thể tiêu biểu
Hội nghị đã biểu dương 11 tập thể tiêu biểu

Đồng thời, có trên 85% nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp với 3.862 người được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở; 629 gia đình cán bộ công chức, viên chức,  người lao động được biểu dương gia đình tiêu biểu cấp cơ sở; trên 4.520 lượt con cán bộ công chức, viên chức, người lao động được khen thưởng hàng năm;

Công đoàn Viên chức TP đã biểu dương 60 gia đình tiêu biểu, khen thưởng 84 con cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích cao; hỗ trợ học bổng cho 5 con cán bộ công chức, viên chức, người lao động vượt khó học giỏi năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức TP biểu dương 11 tập thể nữ và 84 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.

Để đạt được danh hiệu này là một quá trình kiên trì, khắc phục khó khăn phấn đấu trong công tác của đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng vươn lên; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện; tiếp tục phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang.

Trong công việc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, bên cạnh đó luôn là người vun vén, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần