Khi cổ động viên xứ Nghệ “yêu lại từ đầu”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- 12 ngày sau khi nhận bàn giao, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành CLB SLNA Trương Mạnh Linh đã có buổi gặp mặt với đại diện Hội cổ động viên xứ Nghệ. CLB đã dành thời gian lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và dành sự quan tâm đặc biệt đến Hội CĐV SLNA, phong trào cổ vũ của CĐV xứ Nghệ.

Cái mất lớn nhất của SLNA không phải là huy chương hay Cúp vàng mà chính là sự thờ ơ, ghẻ lạnh của người hâm mộ với đội bóng. Ít ai nghĩ, Sân Vinh-một trong những địa chỉ cuồng nhiệt của sân cỏ Việt Nam mà giờ đây có trận chưa đầy 200 khán giả trên khán đài.

 Đại diện Tân Long đang kiểm tra cơ sở vật chất của các đội trẻ SLNA. Ảnh SN
Chảo lửa nguội lạnh
Trong vài năm hiện nay, với việc thành tích của SLNA khá yếu kém, cầu thủ chất lượng ra đi, ngoại binh nghiệp dư ùn ùn kéo về sân Vinh đã khiến cho khán giả không còn hào hứng đến sân. Chưa kể trước đó, trong những cầu hấp dẫn một lượng vé khá lớn được tuồn ra cho các “phe vé trung thành” mà không được lãnh đạo ra tay chấn chỉnh khiến cho một lượng lớn fan hâm mộ xứ Nghệ đã quay lưng với đội bóng. Tệ thật.
Đến giờ, công tác cổ động của SLNA đang hoạt động theo kiểu tự phát, mạnh ai nấy làm và nhiều trận đấu trên sân Vinh, lực lượng tổ chức, bảo vệ còn đông hơn khán giả. “Chảo lửa sân Vinh” đã nguội lạnh từ bao giờ và khá ngạc nhiên khi lãnh đạo CLB cũng chả cần quan tâm đến lực lượng này, dường như họ chỉ biết đúng lịch, đến giờ là đá; khán giả có đến sân không, đến sân thì vệ sinh chỗ nào cũng chẳng ai quan tâm.
Chính vì thế, dù Tân Long xuất hiện tiếp quản SLNA từ đầu tháng đã nhanh tay tái ký hợp đồng với tuyển thủ quốc gia Văn Đức nhưng thái độ của cổ động viên vẫn khá dè dặt. Phải đến khi, ngay sau ngày bàn giao, Tân Long đã tiến hành đưa 10 cầu thủ trẻ SLNA ra Hà Nội khám bệnh, trong đó tiến hành mổ cho 2 tài năng trẻ Cái Văn Quỳ, Trần Văn Cường và xem xét điều trị lại cho Trần Anh Trung bị "bán đứt dây chằng chèo" suốt một năm qua thì những động thái tích cực của Tân Long mới tác động mạnh đến cảm xúc người hâm mộ xứ Nghệ.

 Cổ động viên thăm BHL SLNA. Ảnh CLB

Nhìn động thái Tân Long bỏ tiền cải tạo mặt sân Vinh bằng cỏ lá kim Bermuda giống như sân Thống Nhất, Hàng Đẫy,  ký hợp đồng mới và tăng lương cho tất cả các cầu thủ từ tháng 6/2021, tuyển bác sĩ, săn sóc viên cho CLB đã minh chứng Tân Long muốn gắn bó lâu dài với bóng đá.
Cùng với việc Tân Long bố trí lại nhân sự, bổ nhiệm lại BHL,  mạnh tay cho “ngồi chơi, xơi nước” hoặc sa thải nhiều khuôn mặt được cho “đời thừa” trong CLB, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành CLB SLNA Trương Mạnh Linh đã trưng dụng những người có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc như Đình Nghĩa, Khắc Lễ (phiên dịch) vào vị trí phù hợp. Khi sắp xếp đúng người, đúng việc…mọi việc vào guồng, đơn cử như phòng tập gym cho các cầu thủ mấy năm ngập rác, chỉ hơn 1 buổi vệ sinh đâu đã vào đấy.
Chứng kiến điều kiện sinh hoạt thiếu thốn của đội trẻ, ban lãnh đạo mới SLNA đã chi ra gần 1 tỷ để sửa sang phòng ốc, mua sắm điều hòa và nội thất cho các cháu trẻ SLNA. Giờ đây các nhà vô địch trẻ tại 6 đội trẻ của SLNA đã được ngủ trong điều hòa, sinh hoạt có bếp ga (trước dùng than tổ ong), bình nóng lạnh, máy giặt quần áo.
 Cú 'bắt tay' đầy niềm tin của Hội CĐV và lãnh đạo CLB SLNA. Ảnh CLB. 

Tất cả vì SLNA
Khép lại quá khứ. Dường như đã có một SLNA rất khác, thay đổi từng ngày và quan trọng nhất là Tân Long cho thấy mình tôn trọng khán giả. Diễn đàn của Hội CĐV SLNA ghi nhận: “Với tinh thần, mục tiêu chung là “tất cả vì SLNA” và phong trào Hội lên trên hết, ông Trương Mạnh Linh đã lắng nghe, tiếp thu mọi tâm tư, nguyện vọng của CĐV SLNA và cam kết sẽ sớm cùng với lãnh đạo Hội tổ chức cuộc một buổi gặp mặt CĐV SLNA với quy mô lớn (tuỳ theo tình hình dịch bệnh). Từ đó, bàn bạc một cách nghiêm túc và đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm gây dựng lại phong trào, làm sống lại “sắc vàng xanh” trên khắp các sân cỏ cả nước, đưa Hội CĐV SLNA ngày một quy mô, bài bản, chuyên nghiệp hơn”.
Nói ít làm nhiều, nói là làm, Tân Long đã và đang như thế. Dẫu chưa có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng những điều mà Tân Long đang làm đã khiến cho những trái tim đam mê bóng đá của người xứ Nghệ dần nóng lại.
“Yêu lại từ đầu”, đã nhiều người xứ Nghệ đã và đang nghĩ như vậy!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần