Khi đại gia lên tiếng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng 8 V - League diễn ra cuối tuần này chỉ có 4 cặp đấu do hai đội bóng là Hà Nội T&T và V.Ninh Bình đang bận thi đấu AFC Cup.

Thế nhưng, đây lại là cơ hội để những đại gia của V - League như Hải Phòng, B.Bình Dương và HAGL cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ở một diễn biến khác, ĐTLA được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đầu tiên khi chỉ phải tiếp Đồng Nai trên sân nhà.

Trận đấu được nhiều người trông đợi nhất sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Đội chủ nhà đang thăng hoa với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nếu thắng được đội bóng đầy tham vọng Hải Phòng thì họ sẽ có cơ hội lớn để giành huy chương mùa này. Với bóng đá đất Mỏ, việc nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu quả thật là một giấc mơ bởi họ lần đầu tiên có mặt ở sân chơi V - League.

 
Tân binh Than Quảng Ninh (áo sẫm) có cơ hội củng cố ngôi nhì bảng V - League khi tiếp người hàng xóm Hải Phòng trên sân nhà.
 
Than Quảng Ninh có nhiều thuận lợi trong trận đấu chiều nay bởi họ đang có phong độ tốt, lại được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Quan trọng hơn, trận đấu này chính là cơ hội để những cầu thủ gốc Hải Phòng đang khoác áo Than Quảng Ninh khẳng định giá trị của mình. Họ muốn chứng tỏ, việc lãnh đạo đội bóng Hải Phòng ruồng bỏ mình là một sai lầm.

Nhiều người đang dự đoán Hải Phòng sẽ có một trận đấu khó khăn ở Quảng Ninh. Khó khăn ấy không chỉ đến vì đội chủ nhà đang hừng hực khí thế mà còn xuất phát từ việc, Hải Phòng đang gặp khó về lực lượng. Hai cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng này là tiền đạo Fargan và tiền vệ đội trưởng Minh Châu không thể ra sân do bị treo giò. Thế nhưng, người ta lại hy vọng rằng, Hải Phòng sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước cuộc đối đầu với hiện tượng Than Quảng Ninh bởi thực tế, xét về con người thì Hải Phòng vẫn nhỉnh hơn.

Cũng ở vòng đấu này, hai đại gia là B.Bình Dương và HAGL có cơ hội lớn để cải thiện thứ hạng khi chỉ phải đối đầu với những đối thủ dưới cơ. QNK Quảng Nam không thể so sánh với một B.Bình Dương với rất nhiều ngôi sao lại được thi đấu trên sân nhà. Thế nên, giới chuyên môn cho rằng, trận đấu này chính là cột mốc để báo hiệu sự trở lại của B.Bình Dương với tư cách một ứng viên vô địch.

Trong khi đó, HAGL được dự báo sẽ có chiến thắng dễ dàng trước một An Giang đến nay chỉ biết hòa và thua. Cũng như B.Bình Dương, HAGL được thi đấu trên sân nhà. Họ cũng được đánh giá là vượt trội hơn so với An Giang. Đó là chưa kể đến việc, chân sút chủ lực của đội bóng này là Timothy đang có phong độ tốt, tạo cảm hứng chiến thắng cho toàn đội. Vậy nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi HAGL chiến thắng và trở lại đường đua đến ngôi vị cao nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần