Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khi nào không khí lạnh ở miền Bắc chấm dứt?

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13/4, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét; đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội trời lạnh; đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 13/4 khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 15-18/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 18/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết ngày 14/4 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ