Hội sách Hà Nội 2025:
Khi những trang sách kể chuyện ký ức, cảm xúc và khát vọng vươn mình
Kinhtedothi - Từ câu chuyện “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử” đến hành trình “Giải mã cảm xúc” cho trẻ nhỏ, từ “Thành phố và những bức tường bất định” của Haruki Murakami đến “Xứ sở sương mù” chan chứa tình thân, Hội sách Hà Nội 2025 không chỉ là ngày hội của tri thức mà còn là không gian nơi ký ức, tư tưởng và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những trang sách.

Hội sách Hà Nội 2025 mở ra không gian văn hóa đọc tiêu biểu của Thủ đô.
Dòng chảy văn hóa đọc trong kỷ nguyên số
Với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội: Khát vọng vươn mình”, Hội sách Hà Nội 2025 đã mở ra không gian văn hóa đọc tiêu biểu của Thủ đô, nơi tri thức, công nghệ và di sản giao hòa, khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội hiện đại.
Sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 5/10 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.
Năm nay, Hội sách được tổ chức với quy mô mở rộng, có sự tham gia của hơn 60 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước và quốc tế. Không gian “Thành phố tri thức mở” tạo điều kiện để bạn đọc trải nghiệm công nghệ sách điện tử, thực tế ảo VR360, ứng dụng tra cứu thông tin bằng mã QR và mô hình tương tác “Cụ Rùa AI”. Việc kết hợp công nghệ với hoạt động đọc thể hiện rõ hướng đi của Hà Nội trong chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, từng bước hình thành hệ sinh thái đọc số của Thủ đô.

Cùng với đó, thư viện lưu động và gian chuyên đề “Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình” được bố trí khoa học, trưng bày hàng trăm đầu sách tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Hà Nội. Mô hình này thể hiện chủ trương của thành phố trong việc đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích việc đọc như một nhu cầu thường xuyên, gắn liền với học tập suốt đời.
Đáng chú ý, chương trình năm nay còn có chuỗi tọa đàm chuyên đề về xuất bản, văn hóa đọc và công nghiệp sáng tạo, như “Xuất bản sách trong thời đại công nghệ số”, “Sách - cầu nối văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế”, “Phát triển thị trường bản quyền ở Việt Nam”. Các buổi trao đổi tập trung vào thảo luận giải pháp phát triển công nghiệp xuất bản bền vững, đưa văn hóa đọc trở thành động lực của nền kinh tế sáng tạo.
Hai thế hệ tướng lĩnh - ký ức và hòa bình
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, chiều 4/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu (khu vực phố đi bộ, hồ Hoàn Kiếm) đông đảo bạn đọc đã đến buổi tọa đàm “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử”. Bộ sách “Gia đình Tướng Thanh - Tướng Vịnh” gồm 4 cuốn: Hành trình vì hòa bình, Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Những cánh thư ra Bắc vào Nam và Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế, do Công ty Sách Omega+ phối hợp NXB Quân đội nhân dân phát hành.
Cuộc tọa đàm làm nổi bật chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - hai thế hệ cha và con, hai thế hệ tướng lĩnh, được đặt cạnh nhau trong một chỉnh thể. Một người gắn bó với những năm tháng kháng chiến ác liệt, để lại tấm gương của một vị tướng "gan góc, kiên trung, gần dân, vì dân"; một người tiếp nối sự nghiệp ấy trong bối cảnh mới, góp phần đưa Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận định, đây là bộ sách quý giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của lý tưởng cống hiến - từ chiến trường bảo vệ độc lập dân tộc đến sứ mệnh vì hòa bình thế giới.
Nhà báo Lương Bích Ngọc, đại diện nhóm biên soạn cho biết, việc thu thập hơn 70 bức thư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được thực hiện công phu, nhằm giữ nguyên tinh thần giản dị, nhân văn và sâu sắc trong từng dòng chữ - di sản tinh thần mà các thế hệ sau có thể tiếp tục noi theo.
Bộ sách trở thành điểm nhấn của Hội sách Hà Nội 2025, không chỉ vì giá trị tư liệu lịch sử, mà còn bởi thông điệp lan tỏa tinh thần yêu nước, hòa bình và khát vọng xây dựng đất nước trong bối cảnh hội nhập.
Từ thế giới tưởng tượng đến hành trình cảm xúc
Bên cạnh dòng sách lịch sử, các buổi giới thiệu tác phẩm văn học và giáo dục tại Hội sách năm nay thể hiện sự phong phú của đời sống xuất bản Việt Nam.
Tại khu vực sân khấu chính, Công ty Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn giới thiệu tiểu thuyết “Thành phố và những bức tường bất định” của Haruki Murakami - tác phẩm được xem là lời đối thoại của con người hiện đại với chính mình. Dịch giả Uyên Thiểm chia sẻ về hành trình chuyển ngữ, nhấn mạnh nỗ lực giữ trọn tinh thần “đi tìm bản ngã giữa thế giới thay đổi”.

NXB Hội Nhà văn giới thiệu tiểu thuyết “Thành phố và những bức tường bất định”.
Cùng ngày, NXB Kim Đồng ra mắt tác phẩm thiếu nhi “Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm keo dán ký ức” của nhà văn Singapore Daryl Kho, do TS Nguyễn Thụy Anh giới thiệu. Cuốn sách mang thông điệp về tình thân, trí tưởng tượng và sức mạnh của ký ức - yếu tố nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho trẻ nhỏ và gia đình.
Song song đó, buổi talkshow “Giải mã cảm xúc - Hiểu con từ trái tim” do PGS.TS Trần Thành Nam dẫn dắt giới thiệu các ấn phẩm phát triển EQ cho trẻ, giúp phụ huynh và giáo viên nhận diện vai trò của cảm xúc trong giáo dục. Những buổi giao lưu này tạo nên điểm nhấn nhân văn cho Hội sách năm nay, khi tri thức và cảm xúc được kết nối qua từng trang sách.
Chị Nguyễn Thu Hiền, phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chia sẻ: “Buổi tọa đàm giúp phụ huynh có thêm kiến thức và cách ứng xử phù hợp với con trong từng tình huống. Những chia sẻ của chuyên gia rất gần gũi, dễ áp dụng, giúp chúng tôi hiểu rằng giáo dục cảm xúc cho trẻ không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc nhỏ trong gia đình mỗi ngày”.
Ngoài ra, nhiều đơn vị xuất bản trong nước còn giới thiệu các công trình mới về văn hóa Hà Nội như “Hà Nội qua những trang ký ức”, “Nghề truyền thống trong dòng chảy đô thị”, hay “Di sản và sáng tạo Thăng Long”. Các đầu sách này góp phần làm phong phú không gian đọc, tôn vinh những giá trị cốt lõi của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bạn đọc đến Hội sách còn có cơ hội tham gia các cuộc tọa đàm, giao lưu.
Sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi, Hội sách Hà Nội 2025 khép lại trong không khí phấn khởi. Đúng như Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định: “Hội sách Hà Nội là nơi kết nối và lan tỏa văn hóa, tri thức, cùng nhau tạo sức mạnh để vươn mình trong kỷ nguyên mới”.
Nhân dịp này, Thành phố cũng kêu gọi các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp và bạn đọc đồng hành cùng chương trình trao tặng sách cho hệ thống thư viện công cộng, trường học và tủ sách cộng đồng, coi đây là hoạt động thiết thực góp phần phát triển xã hội học tập, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu tri thức.

Ông Trần Mạnh Quỳnh, người dân phường Hoàn Kiếm cho biết: “Hội sách năm nay thực sự mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Bên cạnh việc giới thiệu nhiều đầu sách hay, thành phố còn phát động phong trào tặng sách cho các thư viện và tủ sách cộng đồng. Tôi thấy đó là hoạt động rất nhân văn, thể hiện tinh thần chia sẻ và lan tỏa tri thức của người Hà Nội”.
Từ những trang sách hôm nay, hành trình “Thăng Long - Hà Nội: Khát vọng vươn mình” sẽ còn được viết tiếp bằng tri thức, bằng lòng nhân ái và tinh thần học tập suốt đời của mỗi người dân Thủ đô…

Hội Sách Hà Nội 2025: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại phố đi bộ Hồ Gươm
Kinhtedothi - Hội Sách Hà Nội lần thứ X chính thức khai mạc tại phố đi bộ Hồ Gươm, diễn ra từ ngày 3 đến 5/10 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội: Khát vọng vươn mình”.
Hội sách Hà Nội 2025: Điểm hẹn văn hóa, tri thức và sáng tạo
Kinhtedothi - Hội sách Hà Nội lần thứ X không chỉ là hoạt động kỷ niệm các mốc son lịch sử trọng đại mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần tự học, thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Khai mạc Hội sách Hà Nội 2025: Lan tỏa giá trị văn hóa đọc
Kinhtedothi - Tối 3/10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm), Hội sách Hà Nội 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình” chính thức được khai mạc.