Khi ô tô cũng thích… luồn lách!

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những tưởng khi tắc đường thường chỉ những người sử dụng xe máy, xe đạp, xe điện mới luồn lách, tìm cách vượt lên phía trước, vậy mà mới đây, cư dân mạng đã một phen hú vía trước hành vi của một người điều khiển ô tô cố tình luồn lách nhằm nhoi lên phía trước, trong khi các phương tiện đang lưu thông có trật tự.

 Ảnh mang tính chất minh họa
Chuyện này xảy ra tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Tố Hữu. Theo hình ảnh được camera hành trình của chiếc xe lưu thông phía sau ghi lại, vào thời điểm đó, các phương tiện đang lưu thông rất chậm (do ngã tư này đang trong quá trình xây dựng hầm chui); khoảng trống phía trước không đủ rộng để một chiếc xe 4 chỗ vượt lên. Thế nhưng, người điều khiển chiếc xe ô tô màu trắng đi phía sau vẫn cố vít ga lao lên. Hậu quả là xe ô tô kia bị kẹt giữa giải phân cách và chiếc xe đi phía trước, chồm lên va phải mấy chiếc xe lưu thông cùng chiều phía trước…
Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, nút giao đang trong quá trình cải tạo, các phương tiện đều di chuyển với tốc độ chậm nên không gây ra thiệt hại về người. Nhưng với cú vượt ẩu trên đã làm cho cả 2 chiếc ô tô hư hỏng nặng. Sau khi clip được tung lên mạng, người điều khiển chiếc ô tô nói trên đã nhận được vô vàn “gạch đá” từ cộng đồng. Hầu hết các ý kiến đều phê phán, bức xúc trước hành vi của người lái xe nọ…

Hẳn người lái xe kia sẽ bị ngành chức năng xử lý mạnh tay vì hành vi lạng lách nói trên là hết sức nguy hiểm cho người đi đường. Đây chắc chắn là bài học đắt giá cho những tay lái thích tham gia giao thông kiểu… "điền vào chỗ trống”!