Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khi vợ có tính bốc đồng

KTĐT - Anh bàng hoàng trước phát biểu của chị. Nào phải anh hẹp hòi, ích kỷ hay tự ái vì vợ chưa bàn bạc, thống nhất với chồng đã tự ý quyết định mức đóng góp mà bởi anh lường trước được những rắc rối, khó xử sẽ ập đến sau phút “nổi hứng” thái quá của chị.

KTĐT - Anh bàng hoàng trước phát biểu của chị. Nào phải anh hẹp hòi, ích kỷ hay tự ái vì vợ chưa bàn bạc, thống nhất với chồng đã tự ý quyết định mức đóng góp mà bởi anh lường trước được những rắc rối, khó xử sẽ ập đến sau phút “nổi hứng” thái quá của chị.

Càng ngày anh càng thất vọng về tính bốc đồng của chị. Ngoài 30 tuổi, lại đã là mẹ của hai đứa con, chị vẫn thiếu chín chắn và sự tiết chế cần thiết của một phụ nữ từng trải.

"Vợ chồng con xung phong công đức 10 triệu đồng để các cụ tu sửa lại từ đường. Thôi thì mọi người hãy chung vai gắng sức vì lợi ích chung của dòng họ chứ ai cũng đùn đẩy trách nhiệm, so đo tính toán thiệt hơn thì biết đến bao giờ mới được việc”.

Anh bàng hoàng trước phát biểu của chị. Nào phải anh hẹp hòi, ích kỷ hay tự ái vì vợ chưa bàn bạc, thống nhất với chồng đã tự ý quyết định mức đóng góp mà bởi anh lường trước được những rắc rối, khó xử sẽ ập đến sau phút “nổi hứng” thái quá của chị.

Trước khi về quê, anh đã nhắc chị lúc họp hành, hội ý nên để các cụ bề trên phát biểu trước rồi lựa tình hình mà xử trí, đừng có “cầm đèn chạy trước ô tô” kẻo bị hiểu lầm là cậy của, cậy quyền, thiếu tôn trọng bậc tiền bối hoặc vô tình đặt người khác vào tình thế khó xử.

Ấy vậy mà chị vẫn chứng nào tật nấy. Cụ trưởng tộc vừa dứt lời chị đã đứng phắt dậy thao thao bất tuyệt như sợ ai đó nói tranh phần.

Lần trước cũng chỉ vì chị không khéo léo khi bốc đồng móc túi cho bà cô họ 2 triệu tiền chữa bệnh trước sự có mặt của nhiều người, đã gây nên biết bao điều tiếng dị nghị.

Người chê trách chị “từ thiện không đúng chỗ” đem cho tiền bà cô họ xa trong khi mấy chú, bác ruột thịt còn khó khăn hơn thì chẳng giúp. Kẻ quy kết chị đồng bóng, thích khoe mẽ với bàn dân thiên hạ mình giàu sang, nhân hậu...
 


Ngay cả mẹ anh cũng không đồng tình với cách hành xử như vậy. Bà bảo giúp người là đáng quý song nên tế nhị, đừng để người nhận có cảm giác bị thương hại, người ngoài nhìn vào so đo, tị nạnh.

Một số anh chị giàu có, thành đạt, ở nước ngoài về cung tiến vào từ đường vài chục triệu, xây cho người thân cả căn nhà khang trang... nhưng họ chẳng hề đao to búa lớn nên dân làng rất nể phục.

Anh khuyên chị chú ý rút kinh nghiệm để tránh những hiểu lầm thì chị ngang ngạnh thốt lên: “Mình có điều kiện nên anh em, họ hàng ai gặp hoàn cảnh đáng thương giúp được phần nào thì giúp chứ hơi đâu để ý đến sự đàm tiếu của những kẻ ghen ăn tức ở, quen thói ngồi lê đôi mách”...

Càng ngày anh càng thất vọng về tính cách bốc đồng của chị. Ngoài 30 tuổi, lại đã là mẹ của hai đứa con, chị vẫn thiếu chín chắn, điềm đạm và sự tiết chế cần thiết của một người phụ nữ từng trải.

Vẫn biết ai cũng có ưu và nhược điểm song giá như chị biết lắng nghe những góp ý chân thành từ phía anh và thẳng thắn nhìn nhận, sửa đổi thì đã hạn chế được những rắc rối, phức tạp không đáng có...

Không ít lần những câu nói và hành động bột phát của chị đã gây nên những bi kịch dở khóc dở cười, làm ảnh hưởng tới thanh danh, uy tín cá nhân cũng như gia đình.

Lần nào cơ quan liên hoan chị cũng say mềm người chỉ vì muốn chứng minh phái đẹp không thua kém gì cánh mày râu, những việc đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, kể cả uống rượu, hút thuốc.

Trong ngà ngà men say chẳng còn biết trời đâu đất đâu, chị mạnh mồm tuyên bố xin việc cho em người nọ, cháu người kia, hứa hẹn chuyển vị trí công tác cho người thân của đồng nghiệp này, cho đồng nghiệp khác vay tiền sửa nhà, làm vốn kinh doanh...

Với thuận lợi là bố làm to, có nhiều mối quan hệ song chị đâu phải Thánh để sắp xếp tất cả mọi việc theo ý mình. Chính vì vậy không ít người giận dỗi trách chị “chỉ giỏi khua môi múa mép” và tỏ ý coi thường.

Ngay cả việc thăng tiến thuận lợi của bản thân chị cũng hãnh diện khoe khoang mình được ưu tiên, tạo điều kiện mà không lường trước được những đố kị ngấm ngầm ẩn sau lời chúc tụng giả tạo.

Anh đã nhắc chị nên khiêm tốn, ý tứ và cố gắng chứng minh cho mọi người thấy mình có năng lực, xứng đáng ở vị trí được cấp trên cất nhắc chứ không phải chỉ biết núp bóng “ông bố quan chức” song chị thờ ơ bỏ ngoài tai, thậm chí còn cười khẩy bảo: “Đứa nào càng ghen ghét em càng trêu cho nó thêm tức tối”.

Hệ lụy của những giây phút ngẫu hứng thái quá ấy là sự phai nhạt của những mối thâm tình, sự hiểu lầm và tai tiếng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ