Khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc bay qua Mỹ?
"Chúng tôi tin tưởng rằng khinh khí cầu giám sát tầm cao này thuộc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" - người phát ngôn Lầu Năm Góc, Tướng Patrick Ryder, nói - "Các loại hoạt động này đã được theo dõi trong vài năm qua, kể cả trước chính quyền hiện nay".
"Khinh khí cầu hiện đang di chuyển ở độ cao cao hơn nhiều so với giao thông hàng không thương mại, và không gây ra mối đe dọa quân sự hay thể chất nào đối với những người trên mặt đất" - ông Ryder nói và cho biết thêm rằng quân đội Mỹ đã quyết định không bắn hạ khinh khí cầu.
Mặc dù đường bay hiện tại của khinh khí cầu đi qua "một số địa điểm nhạy cảm", nhưng quan chức này nói rằng nó không có khả năng thu thập thông tin tình báo nào đáng kể.
CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng khác cho biết, Mỹ tin rằng các vệ tinh do thám của Trung Quốc ở quỹ đạo thấp của Trái đất có khả năng cung cấp thông tin tình báo tương tự hoặc tốt hơn, trong khi khinh khí cầu tầm cao của Bắc Kinh - có kích thước ước tính bằng 3 chiếc xe buýt - có khả năng thu thập thông tin rất hạn chế.
Cũng theo quan chức giấu tên này, Chính phủ Mỹ đã làm việc với Bắc Kinh thông qua đại sứ quán Trung Quốc ở Washington và cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ - bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley - đã đưa ra các cảnh báo cứng rắn về "nguy cơ đối với sự an toàn và an ninh của những người trên mặt đất từ mảnh vỡ có thể xảy ra".
Các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã liên tục cảnh báo về các nỗ lực gián điệp của Trung Quốc, và sự hiện diện của khinh khí cầu ở Mỹ diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong những ngày tới. Đây là một chuyến đi quan trọng nhằm tiếp nối cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái.
Theo CNN, Tổng thống Biden đã được thông báo ngắn gọn và nhận lời khuyên từ Tướng Milley rằng không nên bắn hạ khinh khí cầu này, khi nó được tin không gây ra rủi ro quân sự nào đáng kể, đồng thời tránh làm bị thương người ở dưới mặt đất. Tuy nhiên, theo quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên, nếu mức độ rủi ro thay đổi, Mỹ "sẽ có các lựa chọn để đối phó với khinh khí cầu này".

Mỹ, Trung chuẩn bị gặp mặt sau lùm xùm khinh khí cầu
Kinhtedothi - Bắc Kinh và Washington rục rịch lên kế hoạch gặp mặt cấp cao nhằm giải quyết xung đột của mối quan hệ vốn rạn nứt bấy lâu.

Mỹ đồng ý nói chuyện với Trung Quốc về khinh khí cầu do thám
Kinhtedothi - Hôm 16/2, Tổng thống Joe Biden bày tỏ ý định muốn trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ sau khi đi qua không phận nước này.

Nhà Trắng tiết lộ tình trạng kênh liên lạc Mỹ-Trung sau sự cố khinh khí cầu
Kinhtedothi - Cho đến hiện tại, kênh liên lạc giữa quân đội hai nước vẫn bị gián đoạn trong khi khả năng về cuộc gặp ngoại giao cấp cao chưa được ấn định.