Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khó cho XM Hải Phòng!

KTĐT - Sau trận thua ĐT Long An, cuộc gặp gỡ đối thủ nhiều duyên nợ HA Gia Lai được ví như trận “Chung kết” đối với tham vọng cạnh tranh chức Vô địch của XM Hải Phòng.

KTĐT - Sau trận thua ĐT Long An, cuộc gặp gỡ đối thủ nhiều duyên nợ HA Gia Lai được ví như trận “Chung kết” đối với tham vọng cạnh tranh chức Vô địch của XM Hải Phòng.

SHB Đà Nẵng gục ngã trước Navibank SG, đồng nghĩa XM Hải Phòng có cơ hội thu hẹp khoảng cách với top đầu BXH. Nhưng sẽ chẳng có nhiều lợi thế dành cho đội bóng đất cảng, khi XM Hải Phòng tiếp HA Gia Lai trên sân trung lập và thiếu vắng “nhạc trưởng” Leandro…


Trong tính toán ban đầu, cuộc tiếp đón HA Gia Lai ở vòng 19 được xem như một cơ hội rất thuận lợi cho XM Hải Phòng giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời tạo ra bước ngoặt lớn trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ xưng “vương”. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ khi các CĐV đất cảng vi phạm nghiêm trọng quy định của BTC giải, XM Hải Phòng bị tước quyền tổ chức trận đấu trên sân nhà.

 

BTC giải lựa chọn sân Quân khu 7 là địa điểm thi đấu thay thế, XM Hải Phòng vẫn được tính như đội chủ nhà. Nhưng tất cả đều biết tính trung lập chẳng còn được đảm bảo 100%, khi địa điểm thi đấu mà BTC chọn tổ chức lại rất gần và thuận lợi cho HA Gia Lai.

Sau trận thua ĐT Long An, cuộc gặp gỡ đối thủ nhiều duyên nợ HA Gia Lai được ví như trận “Chung kết” đối với tham vọng cạnh tranh chức Vô địch của XM Hải Phòng. Muốn duy trì cơ hội bám đuổi, thầy trò HLV Vương Tiến Dũngphải vượt qua HA Gia Lai bằng mọi giá, bởi phía trước chẳng còn nhiều cơ hội sửa sai nếu đội bóng đất cảng thêm một lần nếm trải cảm giác thất bại.

 

Nhiệm vụ này chẳng thể coi là quá sức, khi XM Hải Phòng được thi đấu trên “chảo lửa” Lạch Tray. Nhưng lợi thế sân nhà đã phải mang ra đánh đổi cho những vi phạm có hệ thống của các CĐV, nên sẽ chẳng có nhiều lợi thế dành cho XM Hải Phòng khi tiếp đội bóng Phố núi chiều nay.

 

Chẳng những gặp khó về điều kiện thi đấu, “tướng” Dũng còn phải đối mặt với tổn thất nhân sự do “nhạc trưởng” Leandro (18) và hậu vệ phải Trọng Nghĩa (3) đều nhận đủ 3 thẻ vàng. Trong tình thế chẳng còn nhiều phương án lựa chọn, HLV Vương Tiến Dũng buộc phải đặt trọn vẹn niềm tin vào Lazaro, Đinh Hoàng Max sẽ biết cách lấp đầy khoảng trống do Leandro để lại.

 

Trái ngược với những khó khăn đối thủ đang hứng chịu, HA Gia Lai vừa tạo ra được bước đà tâm lý tốt trước chuyến hành trình xuống sân Quân khu 7. Chuỗi hai chiến thắng liên tiếp đã đưa thầy trò HLV Kiatisuk tạm thoát ra khỏi nhóm có nguy cơ thi đấu trận play -off, một điều kiện thuận lợi để cho các cầu thủ Phố núi phát huy hết khả năng của mình.

 

Ở trận đấu này, HA Gia Lai không có sự phục vụ của hậu vệ Văn Trương. Nhưng điều này chẳng khiến ông thầy người Thái gặp phải nhiều khó khăn, bởi HA Gia Lai vẫn còn nhiều phương án đủ sức sẵn sàng thay thế. Đánh bại XM Hải Phòng, khi đối thủ bị dồn vào thế đường cùng chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng cho HA Gia Lai, nhưng chỉ tiêu giành tối thiểu 1 điều thì đã nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kiatisuk.

 

Kết quả, lịch thi đấu sớm vòng 19

 

16h00 ngày 17/7: XM Hải Phòng - HA Gia Lai

 

Ngày 14/7: Navibank SG - SHB Đà Nẵng: 3-1
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ