Khó khăn không chỉ trong thi đấu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm qua, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 26 đã có buổi gặp gỡ báo chí xoay quanh Lễ xuất quân và công tác chuẩn bị cho việc thi đấu tại Đại hội thể thao khu vực.

Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN Games 26 cho biết, Đại hội lần này  được tổ chức đồng thời ở hai thành phố của Indonesia là Jakarta và Palembang. Trong khi Jakarta lần thứ ba là nơi diễn ra Đại hội thể thao khu vực (sau các năm 1979, 1987, 1997) thì Palembang mới là lần đầu. Palembang là thủ phủ của tỉnh Nam Sumatra. Đây là thành phố lâu đời bậc nhất ở Indonesia với lịch sử truyền thống gắn với biển và nghề biển. Với diện tích 400 km2 và dân số gần 1,5 triệu người, Palembang là thành phố lớn thứ hai ở Sumatra và lớn thứ 7 của Indonesia.

Đây là lần thứ ba nước chủ nhà chọn địa điểm không phải là thủ đô để tổ chức SEA Games. Trước đó, Thái Lan chọn Chiang Mai và Nakhon Ratchasima làm nơi thi đấu cho các VĐV Đông Nam Á vào các năm 1995 và 2007.

Mục tiêu 70 HC Vàng

Tại SEA Games 26, đoàn thể thao Việt Nam gồm 857 thành viên, trong đó có 602 VĐV tranh tài ở 36 môn và 6 phân môn trong số 42 môn thi đấu của Đại hội. Đây là kỳ SEA Games mà Việt Nam tham gia với lực lượng đông đảo nhất, với mục tiêu giành 70 HC Vàng, nằm trong tốp đầu của bảng xếp hạng.

Theo đánh giá của Trưởng đoàn TTVN, ở kỳ Đại hội tổ chức tại quê nhà, Indonesia đặt ra mục tiêu nhất toàn đoàn, Thái Lan cũng quyết tâm có khoảng 100 HC Vàng. Đối thủ chính tranh chấp ngôi vị thứ 3 toàn đoàn với Việt NamMalaysia. "Do SEA Games năm nay thể thao Đông Nam Á có nhiều  môn thể thao giải trí với 120 bộ huy chương khiến việc dự đoán số lượng huy chương của các đối thủ khó khăn hơn. Malaysia rất mạnh ở những môn này và đó là khó khăn cho việc tranh chấp vị trí trên bảng xếp hạng của đoàn Việt Nam"- ông Thành cho biết.

Theo ông Thành, Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 với hai thành phần khác nhau về kinh phí, một do Nhà nước lo và hai từ nguồn xã hội hóa do các đơn vị, địa phương tài trợ. Đoàn Việt Nam gồm 42 đội tuyển, trong đó có 7 đội đi theo kinh phí xã hội hóa (dù lượn, patin, leo tường, bóng chày, bóng rổ, bowling, bơi nghệ thuật). Điền kinh là đội có thành phần tham gia đông nhất với 55 thành viên, với mục tiêu giành 8 - 10 HC Vàng và giành chuẩn tham dự Olympic London 2012 cho Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương. Các "mỏ vàng" của Việt Nam vẫn tập trung vào các đội judo, bắn súng, karatedo, pencak silat, cử tạ, vật, wushu, taekwondo...

Lễ xuất quân tham dự SEA Games 26 của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 30/10.

Đi lại khó, ăn ở khổ

Vừa trở về sau chuyến đi tiền trạm, ông Thành cho biết việc chuyển quân tới Indonesia sẽ rất khó khăn, điều kiện ăn ở tại làng VĐV Palembang cũng là điều đáng lo ngại.

Trong khi các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei là láng giềng của Indonesia cùng các quốc gia còn lại đều có đường bay thẳng từ nước họ tới Jakarta hay Palembang thì Việt Nam không có đường bay thẳng, Đoàn TTVN sẽ phải trải qua chuyến đi được cho là khá vất vả. Trong chuyến đi vừa qua Trưởng đoàn TTVN đã phải mất tới 14 tiếng đồng hồ cho việc đi từ Hà Nội đến Palembang. Xuất phát từ Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất, các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải transit tại Singapore. Sau khi tới Jakarta lại tiếp tục chuyển sang đường bay nội địa Jakarta - Palembang. Mỗi ngày có 10 chuyến qua lại giữa hai thành phố nhưng số lượng hành khách hạn chế vì máy bay nhỏ. Bởi vậy, với số lượng lớn người đổ về SEA Games 26  sẽ khó tránh khỏi hết chuyến, chậm chuyến... Nếu đi bằng đường bộ, di chuyển từ thủ đô Jakarta tới Palembang phải mất trọn một ngày do hành trình phải trải qua hai lần phà vượt biển từ đảo Java tới Sumatra.

Trước tình hình khó khăn, Đoàn TTVN sẽ  được Vietnam Airlines bố trí một chuyên cơ bay thẳng từ Hà Nội tới Palembang trong đợt di chuyển quân lớn nhất trước ngày khai mạc. Tuy nhiên, cả đoàn không đi hết trên chuyến chuyên cơ này, căn cứ theo các môn thi đấu ở Palembang, lịch thi đấu, số lượng VĐV của từng đội... các đoàn còn lại bắt buộc phải hành quân với hai lần transit.

Do nước chủ nhà Indonesia tổ chức ở hai địa điểm nên việc chỉ đạo, quản lý các đội tuyển cũng khó khăn. Tổng hành dinh của quan chức các đoàn đặt tại Jakarta, còn Palembang lại là địa điểm tổ chức chính cùng lễ khai mạc, bế mạc nên các đoàn sẽ phải chia lực lượng lãnh đạo đoàn cố định ở 2 thành phố. Việc liên lạc, chỉ đạo giữa các lãnh đội với trưởng đoàn sẽ được thực hiện qua điện thoại và mạng internet. BTC SEA Games 26 chỉ cung cấp 3 lần vé máy bay miễn phí giữa Jakarta và Palembang cho trưởng đoàn của các nước      (chủ yếu phục vụ cho việc dự lễ khai mạc và bế mạc Đại hội sẽ được tổ chức ở sông Musi bên cảng Kuto Besak, Palembang), những lần bay khác phải tự túc kinh phí. Giá vé cho một lượt bay Jakarta - Palembang và ngược lại là 476 rupiah (tương đương 1,5 triệu đồng).

Bên cạnh khó khăn trong việc đi lại thì nơi ăn chốn ở cũng là vấn đề khiến Trưởng đoàn Lâm Quang Thành lo lắng. Tại Jakarta, nước chủ nhà không xây dựng làng VĐV nên các đội tuyển tới tham dự sẽ phải trú tại khách sạn. Sự phân tán nơi đóng quân do ở nhiều khách sạn khiến việc quản lý trở nên khó khăn hơn, nhất là trong điều kiện đường sá thường xuyên ùn tắc ở Jakarta.

Tình hình giao thông ở 2 thành phố tổ chức Đại hội đang là bài toán khó giải không kém gì ở Hà Nội. Lưu lượng tham gia giao thông những ngày thường đã rất lớn nên chắc chắn trong những ngày diễn ra Đại hội, tình trạng tắc đường là điều khó tránh khỏi. Để giải quyết vấn đề này, Indonesia sẽ đưa vào sử dụng tối đa các phương tiện giao thông công cộng. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 26.

Tại Palembang, làng VĐV được xây dựng nhưng với quy mô quá nhỏ, so với số lượng VĐV của các đội. Đây là những khu nhà ở sẽ được bán cho dân sau Đại hội. Bởi vậy, quy mô nội thất nhỏ, mỗi căn hộ gồm một phòng lớn (phòng khách của nhà ở sau này) được bố trí 4 giường và phòng nhỏ (phòng ngủ) được kê 2 giường cùng  một khu vệ sinh rất… nhỏ nhắn. Thế nhưng, Đoàn Việt Nam cũng chỉ được đáp ứng chỗ ở cho 12/17 đội tuyển trong làng VĐV. Những đội còn lại phải ra ngoài tự lo nơi ăn chốn ở.  Điều này có thể ảnh hưởng tới việc quản lý và sức khỏe VĐV cũng như kết quả thi đấu.q

 

Lễ xuất quân Đoàn TTVN dự SEA Games 26 sẽ diễn ra ngày 30/10

Theo kế hoạch, lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h00 tối ngày 30/10 sắp tới  với sự tham dự của khoảng 600 người gồm cán bộ, VĐV, HLV Đoàn TTVN, lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà tài trợ. Buổi lễ này được thực hiện như một lời hứa trước Tổ quốc và người hâm mộ thể thao cả nước, đồng thời thể hiện mong muốn quyết tâm của đoàn TTVN sẽ thi đấu hết mình mang vinh quang về cho đất nước.  Lễ xuất quân được 13 đơn vị tài trợ, trong đó tài trợ chính là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN- BIDV và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC2 và VTC3.

Được biết, ngoài phần nghi lễ trao cờ, tặng hoa và giao nhiệm vụ cho Đoàn TTVN của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VH -TT&DL, còn có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Trống hội ra quân, Dòng máu Lạc Hồng, Niềm tin chiến thắng, Trái tim thể thao, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... cùng các tiết mục biểu diễn võ thuật (karatedo, taekwondo, pencak silat, wushu) do chính các VĐV tham dự SEA Games 26 thực hiện.

Ngọc Hà