Khoa học công nghệ phải đi đầu đổi mới sáng tạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng nay (20/1), tại Hà Nội.

Khoa học công nghệ phải đi đầu đổi mới sáng tạo - Ảnh 1
Trong năm 2014, mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 63 tỉnh, thành được đầu tư nâng cấp. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã nghiên cứu, chọn được 18 giống cây trồng chính thức, 16 giống cây trồng được công nhận sản xuất thử. Trong lĩnh vực y- dược ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị ung thư (tại Bệnh viện trung ương Huế); công nghệ sản xuất vắc- xin rota sống, uống giảm độc lực. Lĩnh vực công nghệ sinh học đã sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 cho gia cầm bằng chủng NIBRG 14...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động quản lý KH-CN còn thiếu các hướng ưu tiên phù hợp, các chính sách, giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong nhiều lĩnh vực... Tại hội nghị các đại biểu cũng đề xuất Bộ KH-CN tiếp tục xây dựng và triển khai đồng bộ các cơ chế đổi mới về quản lý, tổ chức và hoạt động KH-CN; tập trung việc triển khai thực hiện cơ chế đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH-CN; cụ thể hóa các đơn đặt hàng;...

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực trong phát triển KH-CN. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH-CN tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đưa KH-CN ứng dụng được vào thực tiễn cuộc sống. “Bộ KH-CN cần có cơ chế thiết thực đối với DN (về thuế, tín dụng) để DN ứng dụng, đổi mới KH-CN. Ngoài ra, phải khơi dậy sáng tạo của xã hội, trong đó có vai trò của các nhà khoa học, tổ chức khoa học, muốn khơi dậy sáng tạo của dân phải có cơ chế. Đặc biệt, Bộ phải đổi mới từ cách ra đầu bài (các công trình nghiên cứu, ứng dụng) đến nghiệm thu kết quả... KH-CN phải luôn đi đầu đổi mới sáng tạo, góp phần đưa kinh tế -xã hội của đất nước phát triển mạnh mẽ”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo.