Khoảng 75.000 lượt khách du lịch đến Bình Thuận dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 29 đến mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bình Thuận đã đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch, nhiều resort, khách sạn đạt công xuất buồng phòng trên 80%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, địa phương này đón khoảng 75.000 lượt khách tham quan du lịch và lưu trú. Trong đó, mùng 4 Tết có khoảng 18.000 khách, mùng 5 khoảng 13.000 khách, mùng 6 khoảng 9.000 khách.

Khoảng 75.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. (Ảnh: Nguyên Vũ)
Khoảng 75.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. (Ảnh: Nguyên Vũ)

Hầu hết, du khách đến Bình Thuận dịp này là khách nội địa và tập trung nghỉ dưỡng, vui chơi tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi, Tuy Phong. Riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, từ mùng 2 - 4 tết, hầu hết các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao đạt công suất phòng 85 - 95%, các cơ sở lưu trú còn lại đạt khoảng 65 - 80%.

Sở này cũng cho biết, các du khách có xu hướng chọn các cơ sở lưu trú cao cấp, có view biển. Do vậy, ngay trong những ngày giáp Tết, việc tìm kiếm phòng nghỉ cho những ngày đầu năm mới tại các resort, khách sạn 4 - 5 sao rất khó.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tránh tình trạng “chặt chém”, trước Tết Nguyên đán ngành du lịch Bình Thuận đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách của các cơ sở kinh doanh phục vụ khách du lịch; bảo đảm công tác chống dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả các cơ sở lưu trú du lịch đều thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo quy định. Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút du khách đến dịp tết cổ truyền.

Hiện Bình Thuận có khoảng 200 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch, đa số là các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao và tập trung ở thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần