Khoảnh khắc đô cử của đoàn thể thao Hà Nội phá kỷ lục SEA Games 31

Vĩnh Quang - Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/5, đô cử của đoàn thể thao Hà Nội - Lại Gia Thành đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy (148 kg (kỷ lục cũ 142 kg) và phá kỷ lục tổng cử 268 kg (kỷ lục cũ 264 kg).

Lại Gia Thành là vận động viên giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 31. 
Lại Gia Thành là vận động viên giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 31. 
Lại Gia Thành sinh năm 1998 đã thi đấu vượt trội trước các đối thủ ở hạng cân 55kg nam và có 3 lần phá kỷ lục SEA Games trước khi bước lên bục cao nhất.
Lại Gia Thành sinh năm 1998 đã thi đấu vượt trội trước các đối thủ ở hạng cân 55kg nam và có 3 lần phá kỷ lục SEA Games trước khi bước lên bục cao nhất.
Sự vượt trội của Lại Gia Thành được thể hiện ngay trong lượt cử giật đầu tiên khi thành công với mức tạ 116 kg. Trong khi người đứng thứ hai ở phần thi cử giật là Somboon-Unan Thada (Thái Lan) phải mất 3 lượt thực hiện mới đạt được 115 kg.
Sự vượt trội của Lại Gia Thành được thể hiện ngay trong lượt cử giật đầu tiên khi thành công với mức tạ 116 kg. Trong khi người đứng thứ hai ở phần thi cử giật là Somboon-Unan Thada (Thái Lan) phải mất 3 lượt thực hiện mới đạt được 115 kg.
Lượt cử giật thứ hai giúp Lại Gia Thành bỏ xa các đối thủ. Lại Gia Thành chinh phục mức tạ 120 kg. Tuy nhiên, anh không thể phá kỷ lục cử giật tại SEA Games (122kg) khi thất bại trước mức tạ 123 kg.
Lượt cử giật thứ hai giúp Lại Gia Thành bỏ xa các đối thủ. Lại Gia Thành chinh phục mức tạ 120 kg. Tuy nhiên, anh không thể phá kỷ lục cử giật tại SEA Games (122kg) khi thất bại trước mức tạ 123 kg.
Sang phần cử đẩy, Lại Gia Thành xem như nắm chắc HCV khi thành công với mức tạ 141 kg ở lần cử đầu tiên. Trong khi đó, các đối thủ bám đuổi là Aniq Mohammad (Malaysia) và Somboon-Unan Thada (Thái Lan) có thành tích cử đẩy tốt nhất là 142 kg và 141 kg.
Sang phần cử đẩy, Lại Gia Thành xem như nắm chắc HCV khi thành công với mức tạ 141 kg ở lần cử đầu tiên. Trong khi đó, các đối thủ bám đuổi là Aniq Mohammad (Malaysia) và Somboon-Unan Thada (Thái Lan) có thành tích cử đẩy tốt nhất là 142 kg và 141 kg.

Lần cử đẩy thứ hai và thứ ba trở thành cơ hội cho Lại Gia Thành phá kỷ lục SEA Games. Trước sự cổ vũ của khán giả, Lại Gia Thành đã vượt qua thành tích của bản thân để tạo liên tiếp lập kỷ mục mới.

Lại Gia Thành chia sẻ rằng thành tích trong tập luyện của anh còn tốt hơn so với thành tích phá kỷ lục SEA Games lần này.
Lại Gia Thành chia sẻ rằng thành tích trong tập luyện của anh còn tốt hơn so với thành tích phá kỷ lục SEA Games lần này.

Lại Gia Thành thành công mức cử đẩy 145kg ở lần cử đẩy thứ hai, qua đó phá kỷ lục cử đẩy 142 kg mà anh từng thiết lập tại SEA Games 30. Sau đó, Lại Gia Thành tiếp tục thành công với mức tạ 148 kg để một lần nửa phá kỷ lục cử đẩy và phá luôn kỷ lục tổng cử 264 kg do chính anh tạo ra năm 2019 khi đạt thành tích 268 kg. 

Như vậy, Lại Gia Thành đã có hai lần phá kỷ lục cử đẩy và một lần phá kỷ lục tổng cử của SEA Games để bước lên nhận HCV hạng cân 55 kg nam. HCB thuộc về Somboon-Unan Thada và Aniq Mohammad nhận HCĐ ở hạng cân này.

Khoảnh khắc đô cử của đoàn thể thao Hà Nội phá kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh 1

Bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV), phá hai kỷ lục SEA Games, Lại Gia Thành hướng đến đấu trường lớn hơn ở ASIAD nhằm mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Khoảnh khắc đô cử của đoàn thể thao Hà Nội phá kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh 2

"Tôi sẽ nỗ lực tiếp tục cải thiện thành tích để tranh chấp thành tích cao nhất ở các giải quốc tế lớn hơn như châu Á, thế giới”, Lại Gia Thành chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần