Kinhtedothi - Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa khởi công dàn dựng vở "Bất tử với Thăng Long". Dự kiến đây sẽ là tác phẩm của Nhà hát tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô diễn ra vào tháng 10/2022.
Vở diễn là câu chuyện về Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, người đã vâng lệnh triều đình nhà Nguyễn ra Hà Nội làm Tổng đốc. Trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, khi thành Hà Nội thất thủ, ông bị quân Pháp bắt giữ nhưng ông đã cự tuyệt hợp tác và hy sinh tại Thăng Long, Hà Nội.
Lãnh đạo nhà hát Cải lương Việt Nam chụp ảnh cùng ê kíp thực hiện vở "Bất tử với Thăng Long"
Đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ: Tôi cùng ê kíp mong muốn làm sống lại hình tượng Thống đốc Nguyễn Tri Phương – người đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và xả thân cho Thăng Long – Hà Nội.
Theo kế hoạch, “Bất tử với Thăng Long” sẽ được Đoàn Cải lương truyền thống – Nhà hát Cải lương Việt Nam hoàn thành và ra mắt khán giả Thủ đô vào tháng 8/2022 và tác phẩm dự kiến sẽ được nhà hát tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô diễn ra vào tháng 10/2022.
“Bất tử với Thăng Long”, kịch bản của tác giả Nguyễn Sĩ Chức được chuyển thể cải lương bởi Nguyễn Đình Tự. Tác phẩm được NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng cho Đoàn Cải lương truyền thống – Nhà hát Cải lương Việt Nam. Tham gia ê kíp sáng tạo còn có: NSND Hoàng Anh Tú thực hiện âm nhạc; hoạ sĩ: NSƯT Đạt Tăng.
Kinhtedothi-Với phần biểu diễn tái hiện một số hoạt động cung đình xưa của các nghệ sĩ, chương trình "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" vừa diễn ra tối 30/4 đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Kinhtedothi - Tối 29/4, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tái khởi động tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”.
Kinhtedothi – Sáng 24/4, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón nhiều du khách, học sinh, gia đình đến tham quan vui chơi, chụp ảnh kỷ yếu, tham gia các hoạt động văn hoá. Điều này cho thấy, di sản sản văn hoá thế giới đã thực sự “hồi sinh” sau dịch Covid-19.
Kinhtedothi - Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 đã chính thức khai mạc vào tối 12/2 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Công viên Tao Đàn, mở đầu chuỗi hoạt động đón Tết Bính Ngọ 2026 của người dân thành phố. Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật tạo hình, hoa kiểng và bản sắc Tết truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.
Kinhtedothi-Sáng 13/2, UBND phường Cửa Nam - Ban Điều hành Phố Sách Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai mạc Phố Sách Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Sách mở lộc xuân – Chào kỷ nguyên mới”. Đây là sự kiện ý nghĩa góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh tri thức, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Kinhtedothi-Chiều 12/2, tại khu vực số 69 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với khoa Thiết kế Mỹ thuật - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức triển lãm trưng bày nghệ thuật với chủ đề “Giao”, giới thiệu các sản phẩm điêu khắc tiêu biểu, thể hiện tinh thần sáng tạo và khát vọng đổi mới.
Kinhtedothi - Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đang dần hoàn thiện với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, nổi bật là mô hình “mã đáo thành công” gồm 8 chú ngựa rất đẹp đang phi nước đại trên sóng hoa muôn sắc, tạo ấn tượng vui tươi, mạnh mẽ.
Kinhtedothi - Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh và di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.