Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi công dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ

Kinhtedothi - Sáng 1/1/2023, cùng với 12 điểm cầu, tại Quảng Trị, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Bình và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự buổi lễ, có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và đông đảo người dân, nhà thầu.

Lễ khởi công tại điểm cuối dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đồng thời là điểm đầu dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa được khánh thành đưa vào khai thác.

Tại Quảng Trị và Quảng Bình, Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7km.

Quy mô giai đoạn hoàn thiện có nền đường rộng 32,25m theo quy hoạch tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe hoàn chỉnh; vận tốc thiết kế 100 km/h. 

Báo cáo nhanh tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này đã giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao cho dự án là 60,25%, trong khi đó tại Quảng Bình đã bàn giao trên 70% mặt bằng dự án.

Đặc biệt, để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, lãnh đạo 2 tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc công tác GPMB cụ thể từng các địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đa số người dân trong khu vực GPMB đều ủng hộ, đồng thuận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn có thành tích trong công tác GPMB.

Đến thời điểm hiện nay, 2 địa phương trên đã cơ bản hoàn thành việc kiểm kê cây cối, hoa màu và tài sản trên đất. Đồng thời, các điểm mỏ vật liệu, bãi thải đã được UBND tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình đưa vào dự án, hiện Ban quản lý dự án đang cắm mốc GPMB.

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ gồm 2 gói thầu xây lắp (XL), trong đó, gói thầu XL1 - thi công xây dựng đoạn Km675+400 - Km708+350 và XL2 thi công xây dựng đoạn Km708+350 – Km470+884,83. Cả hai gói thầu này đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Theo đó, liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Xây lắp số 368 được trao gói thầu XL1. Gói thầu này trị giá 3.361 tỷ đồng, có thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày (34 tháng). Phạm vi công việc chính của gói thầu gồm xây dựng tuyến cao tốc dài 32,95km (gồm công trình giao thông đường bộ cấp I, cầu đường bộ cấp III).

Cả 2 gói thầu liên doanh đều có mặt của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.

Gói thầu XL2 là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh – Công ty cổ phần giao thông xây dựng  1 và Công ty cổ phần Tổng công trình đường sắt. Giá trị gói thầu 3.480 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày (34 tháng). Phạm vi công việc chính của gói thầu gồm công trình giao thông đường bộ cấp I, cầu đường bộ cấp II, cấp III.

Sau khi Thủ tướng phát lệnh, tại điểm cầu Quảng Trị cũng đã diễn ra Lễ khởi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho những hộ dân, cá nhân đã có thành tích trong việc GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án được sớm khởi công.

Đồng thời, đại diện cho nhà thầu xây lắp, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã ủng hộ quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 3: Chính sách ưu đãi kỳ vọng tạo “cú hích” cho nhà ở xã hội

Bài 3: Chính sách ưu đãi kỳ vọng tạo “cú hích” cho nhà ở xã hội

16 Apr, 02:38 PM

Kinhtedothi - Nhiều ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật... được xem là giải pháp “gỡ khó” cho các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi.

Bài 2: Không ít khó khăn "cản đường"

Bài 2: Không ít khó khăn "cản đường"

16 Apr, 02:05 PM

Kinhtedothi - Dù nhu cầu về nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi rất lớn, nhưng việc thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp có ý định đầu tư cũng gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, khiến tiến độ dự án bị đình trệ.

Bài 1: Nhu cầu lớn, dự án nhà ở xã hội vẫn “vắng bóng”

Bài 1: Nhu cầu lớn, dự án nhà ở xã hội vẫn “vắng bóng”

16 Apr, 02:04 PM

Kinhtedothi - Dù thu hút hàng loạt nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước xây dựng nhà máy hoạt động lâu dài tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn, sử dụng lực lượng công nhân đông đảo, nhưng đến nay tỉnh Quảng Ngãi vẫn “trắng” nhà ở xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ