Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Thái Bình trị giá gần 5.000 tỷ đồng

Kinhtedothi - Ngày 26/3, Tập đoàn VSIP và UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Thái Bình với tổng vốn đầu tư gần 212 triệu USD (tương đương gần 5.000 tỷ đồng).

Tham dự buổi lễ tại đầu cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Tại địa điểm Thái Bình, tới tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải.

Về phía tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Các đại biểu ấn nút khởi công KCN VSIP Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Lễ khởi công KCN VSIP Thái Bình là minh chứng cho sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đặc biệt sau khi Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Với hơn 4.000 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn hơn 80 tỷ USD, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam. Trong đó, các KCN VSIP là biểu tượng hợp tác bền vững, hiệu quả giữa hai quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Singapore tiếp tục mở rộng và nâng cấp các KCN VSIP thế hệ mới theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tạo hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại. Điều này không chỉ góp phần củng cố hợp tác kinh tế, mà còn thu hút các dự án đầu tư thế hệ mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng khẳng định vai trò quan trọng của VSIP trong quan hệ hợp tác song phương suốt gần 30 năm qua. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình VSIP 2.0, hướng tới phát triển bền vững, thông minh, giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu hóa năng lượng. Các VSIP 2.0 sẽ không chỉ là khu công nghiệp mà còn là trung tâm khoa học, công nghệ, đô thị thông minh, hướng tới tăng trưởng công nghiệp có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Dự án KCN VSIP Thái Bình được triển khai tại các xã An Tân và Thụy Trường (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), với quy mô 333,4 ha. Giai đoạn 1 dự kiến thu hồi 278 ha, phần diện tích còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tư với tổng vốn hơn 4.932 tỷ đồng.

VSIP Thái Bình có vị trí chiến lược, kết nối thuận lợi với các trung tâm vận tải và mạng lưới logistics phía Bắc, giúp thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác và năng lượng tái tạo. Đây sẽ là một khu công nghiệp carbon thấp, với các giải pháp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Sự kiện khởi công KCN VSIP Thái Bình tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Singapore. Đồng thời, dự án sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước. Các thỏa thuận bao gồm hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện xuyên biên giới, phát triển số và đổi mới sáng tạo, thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR và tăng cường hợp tác thương mại điện năng giữa hai quốc gia.

Với tầm nhìn chiến lược và sự hợp tác bền vững, KCN VSIP Thái Bình hứa hẹn sẽ trở thành một điểm sáng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore, đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực cũng như toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

Giải pháp phát triển công trình xanh, giao thông xanh

07 Nov, 05:15 AM

Kinhtedothi - Theo PGS.TS Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), để thúc đẩy phát triển công trình xanh (CTX) và giao thông xanh (GTX), Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và minh bạch.

Tiếp nối hành trình đổi mới

Tiếp nối hành trình đổi mới

07 Nov, 05:00 AM

Kinhtedothi - Với hàng loạt kế hoạch, đề án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được TP Hà Nội phê duyệt, tiến trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ lúc này là làm thế nào để đi nhanh, đi đúng và đi cùng người dân.

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

Hà Nội trên hành trình quy hoạch xanh

05 Nov, 08:00 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu phát triển đô thị xanh và kiến trúc bền vững được đặt ra ngày càng rõ rệt.

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

Phú Thọ siết chặt quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn

01 Nov, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3663/SXD-KT&VLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn. Đây là động thái nhằm siết chặt hơn nữa hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD, hướng tới quản lý thống nhất, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ