Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội

Kinhtedothi – Nằm trong chuỗi 250 công trình khánh thành, khởi công các dự án trọng điểm chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, tại xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) chính thức khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Tới dự buổi lễ, về phía Nhật Bản có ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; phía TP Hà Nội có ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND TP, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội.

Biểu tượng mới của Thủ đô

Lễ khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng cho một biểu tượng phát triển mới của Thủ đô. Tại sự kiện, ông Hirokazu Higashino - Ủy viên Điều hành Quản trị cấp cao, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Sumitomo Corporation châu Á & châu Đại Dương cho biết, dự án Thành phố thông mình Bắc Hà Nội là biểu tượng cho tỉnh hữu nghị và mỗi quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản.

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc phát triển toàn diện một thành phố thông minh, tập trung vào quy hoạch đô thị hiệu quả về năng lượng với việc sử dụng năng lượng tải tạo và các công nghệ tiết kiệm năng lượng từ đó góp phần đạt mức trung hòa carbon, quy hoạch đô thị hướng đến phúc lợi với sự hợp tác cùng hệ thống Giáo dục và Y tế Nhật Bản, quy hoạch đô thị chống chịu thiên tai với sự góp mặt của công nghệ phòng chống thiên tai đến từ Nhật Bản, và quy hoạch đô thị đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao" - ông Hirokazu Higashino nói.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG và là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, chia sẻ: Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ không chỉ là một thành phố thông minh với những công nghệ, tiện ích hiện đại, thông minh, tự động hóa... khi được ứng dụng những thành quả công nghệ và khoa học hiện đại nhất thế giới mà còn là một Thành phố đáng sống, nơi người dân thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Đó là tầm nhìn về một đô thị thông minh, bền vững và hạnh phúc, không phái chí cho thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ tiếp theo.

"Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ là khu đô thị trung hỏa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tâm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và dâng cấp của cả khu vực, một biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các tên tuổi hàng đầu của khu vực và thế giới” – bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Chủ đầu tư trao tặng 1 tỷ đồng cho xã Vĩnh Thanh, địa bàn triển khai dự án.

Tạo động lực phát triển mới

Với quy mô diện tích gần 272ha cùng tổng mức đầu tư dự kiến là 4,2 tỷ đô la Mỹ, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ phát triển với 6 giải pháp thông minh gồm: Năng lượng thông mình, Quản trị thông mình, Đời sống thông minh, Sức khóc - Học tập thông minh, Di chuyển thông minh và Kinh tế thông minh.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý thành phố thông minh sẽ hỗ trợ phòng ngừa, cảnh báo và xử lý các hiện tượng khắc nghiệt của thiên tai, tránh úng lụt, hỏa hoạn, đồng thời đảm bảo an ninh cao nhất trên toàn khu.

Cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện với môi trường, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới, trở thành điển hình tiêu biểu của tầm nhìn quy hoạch và quản lý đô thị trong kỷ nguyên số hóa, góp phần giải quyết những vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay, góp phần hiện thực hóa bản Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

“Đây là dự án tiêu biểu trong lĩnh vực thành phố thông minh, đã được xác nhận tại buổi hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida năm 2023. Tôi kỳ vọng rằng khi dự án hoàn thành, một đô thị định hướng tương lai biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được hình thành và sẽ là đô thị kiểu mẫu kết hợp giữa văn hóa, công nghệ, thu hút khoảng 100.000 - 200.000 người đến sinh sống, làm việc, cung cấp các dịch vụ hàng đầu, cùng với việc áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường” – ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, dự án không chỉ có ý nghĩa về quy hoạch, kiến trúc, mà còn mang nhiều giá trị chiến lược, tạo động lực phát triển cho khu vực phía bắc sông Hồng, hình thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, TP Hà Nội cũng đã có chỉ đạo quyết liệt đối với chính quyền địa phương để nhanh chóng hoàn thanh công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao phần mặt bằng còn lại (khoảng 3ha) cho chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi lễ.

"Đây là minh chứng cho sự hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời là hình mẫu cho sự phát triển đô thị thông minh, xanh, sạch, bền vững. Từ đó, được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho hàng vạn lao động, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới. TP Hà Nội cam kết đồng hành với nhà đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra" – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ khởi công, phía chủ đầu tư dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng cho xã Vĩnh Thanh để tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động cộng đồng.

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội thảo luận cùng Tập đoàn IHW (Nhật Bản) về ý tưởng triển khai một dự án bệnh viện

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội thảo luận cùng Tập đoàn IHW (Nhật Bản) về ý tưởng triển khai một dự án bệnh viện

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng

Thành phố Hồ Chí Minh cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng

21 Jan, 01:13 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tham luận với chủ đề: "Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước".

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước

21 Jan, 12:54 PM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tham luận về vấn đề "Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước".

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

21 Jan, 12:04 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành thảo luận tại Hội trường về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tham luận về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

21 Jan, 11:54 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với các xã: Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

21 Jan, 11:52 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ