Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Quốc gia chùa Trầm - chùa Trăm Gian

Kinhtedothi - Sáng 6/1, UBND huyện Chương Mỹ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Quốc gia chùa Trầm - chùa Trăm Gian và xây dựng Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Chương Mỹ.

Tại lễ khởi công, Trưởng Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ Nguyễn Phùng Hưng thông tin, nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa (bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách TP và ngân sách địa phương) huyện Chương Mỹ quyết định đầu tư gần 267 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Quốc gia chùa Trầm (thuộc xã Phụng Châu), chùa Trăm Gian (thuộc xã Tiên Phương) và xây dựng Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong cụm di tích chùa Trầm). 

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  Nguyễn Văn Phong  cùng lãnh đạo TP bấm nút khởi công dự án 

Tại lễ khởi công, đại diện liên danh nhà thầu cam kết huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2025-2026 bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật…

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức cho biết, Cụm di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian là một trong những di sản tiêu biểu, độc đáo, đã được Nhà nước công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia năm 1962; là cụm di tích có lịch sử lâu đời, được dân gian ca tụng là hai trong "Tứ đại danh thắng của xứ Đoài". Chùa Trầm còn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng về thăm và làm việc nhiều lần, là nơi Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tháng 12/1046...

Trải qua biến động lịch sử và những tác động từ thiên nhiên, xã hội, hiện trạng cụm di tích không còn nguyên vẹn như lúc mới khởi dựng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan du lịch, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội "về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025", huyện Chương Mỹ đã triển khai các bước nghiên cứu lập dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích.

“Khi dự án hoàn thành sẽ là điểm đến tham quan du lịch tâm linh hấp dẫn của TP, là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nơi tổ chức các lễ hội truyền thống, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế du lịch tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Chương Mỹ và TP Hà Nội...” - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức phát biểu tại lễ khởi công

Để phát huy hiệu quả đầu tư, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, Chủ tịch huyện Chương Mỹ giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng, thi công. Đồng thời đề xuất Bộ VHTT&DL, UBND TP Hà Nội và sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ huyện hoàn thiện hồ sơ để công nhận Cụm di tích quốc gia chùa Trầm - chùa Trăm Gian sớm được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt; nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các giá trị cổ vật trong chùa để đề xuất bảo vật quốc gia (như bộ Thập Bát La Hán Chùa Trăm gian). Cùng với đó, các đơn vị chức năng hỗ trợ để phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng chương trình tham quan, phát triển cụm di tích này thành điểm đến, một sản phẩm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ