Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi công Ngôi nhà Xanh một LHQ tại Hà Nội

KTĐT - "Ngôi nhà Xanh một Liên hợp quốc" là một trong sáu trụ cột của sáng kiến cải tổ thống nhất hành động tại Việt Nam. Tòa nhà sẽ là trụ sở làm việc chung của các nhân viên Liên hợp quốc tại Hà Nội.
Chiều 21/1, Liên hợp quốc tại Việt Nam khởi công "Ngôi nhà Xanh một Liên hợp quốc" tại địa chỉ số 304 phố Kim Mã, Hà Nội. Bà Pratibha Mehata, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì buổi lễ.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: ashui.com)
 
 

Tham dự còn có đại diện các cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện sáng kiến thống nhất hành động. Đến khi hoàn thiện, "Ngôi nhà Xanh một Liên hợp quốc" sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Liên hợp Quốc.

Cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ hỗ trợ công tác xây dựng "Ngôi nhà Xanh một Liên hợp quốc", bà Pratibha Mehata cho biết sự kiện này đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng từ giai đoạn lập kế hoạch sang hiện thực hóa sự có mặt của Liên hợp quốc theo cách độc đáo trên phạm vi toàn cầu.

"Ngôi nhà Xanh một Liên hợp quốc" sẽ tăng cường những nỗ lực của Liên hợp quốc trong công cuộc thống nhất hành động cũng như hoạt động hiệu quả hơn. Song điều quan trọng là thân thiện về mặt sinh thái và được xây dựng theo những tiêu chuẩn rất cao về môi trường.

Ngôi nhà cũng sẽ giúp Liên hợp quốc giảm được tác động đối với môi trường, bà Pratibha Mehata nhấn mạnh.

"Ngôi nhà Xanh một Liên hợp quốc" là một trong sáu trụ cột của sáng kiến cải tổ thống nhất hành động tại Việt Nam. Tòa nhà sẽ là trụ sở làm việc chung của các nhân viên Liên hợp quốc tại Hà Nội.

Ngôi nhà sẽ được cải tạo với quy mô lớn và cải tiến trang bị thêm những chức năng tạo điều kiện để các cơ quan Liên hợp quốc phối hợp được tốt hơn và hoạt động giữa các nhóm chương trình được hiệu quả hơn.

Ngôi nhà sẽ tạo điều kiện để Liên hợp quốc kết hợp được nhiều dịch vụ điều hành như quản lý hành chính chung, an ninh, công nghệ thông tin, cung ứng và quản lý nhân lực, nhờ đó sẽ tiết kiệm được nhiều chí phí hoạt động.

Ngôi nhà mới thân thiện về mặt sinh thái, hiệu quả về sử dụng năng lượng và nước, giảm được lượng phát thải khí carbon. Liên hợp quốc đã có những hoạt động để đảm bảo nhân viên cũng thực hiện các hành vi thân thiện với môi trường.

Dự kiến ngôi nhà sẽ đưa vào sử dụng trong quý I/2014.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ