Khởi công xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc xây dựng cầu vượt tại nút giao khác mức ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ rất quan trọng bởi ngoài việc kết nối các hệ thống cảng biển thì nút giao này còn nhằm hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Ngày 3/3, UBND TP Hải Phòng khởi công dự án cầu vượt nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiếm - Đình Vũ với tổng mức đầu tư lên tới 1.310 tỷ đồng gồm 2 hợp phần; phần đường 356 đoạn 2A có mức đầu tư xây dựng là 206,6 tỷ đồng đã đưa vào khai thác năm 2013.
 
Công trình này là hạng mục bổ sung với chi phí 352,54 tỷ đồng nguồn vốn được lấy từ ngân sách Trung ương và địa phương. Việc xây dựng nút giao khác mức tại ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ rất quan trọng, bởi ngoài việc kết nối các hệ thống cảng biển thì nút giao này còn nhằm hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Hạng mục xây dựng chính là cầu vượt, dưới cầu giao thông được tổ chức dạng đảo vòng xuyến có bán kính 25, với 4 làn xe. Phát biểu tại lễ khởi công ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cho rằng, TP Hải Phòng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về vốn, giải phóng mặt bằng nhanh gọn, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân các đơn vị cùng thúc đẩy để hoàn thành nhanh tiến độ dự án. Hải Phòng yêu cầu nhà thầu phải cam kết hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Hai đơn vị trúng thầu là Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng và Công ty CP cầu 12 sẽ tập trung cao độ mọi nguồn lực để thi công đảm bảo kĩ thuật, cũng như tiến độ và an toàn.

Khi đi vào hoàn thành cây cầu sẽ có kiến trúc hiện đại tầm cỡ khu vực, tương xứng với yêu cầu phát triển giao thông, có vai trò quan trọng trong việc phát triển giao thông kết nối cảng biển.