Khởi công xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thiết kế của khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ là sự kết hợp giữa cảnh quan đô thị hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên của thành phố Hà Nội, cùng những tính năng mới nhất trong thiết kế bền vững.

Lễ khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ diễn ra nhân dịp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện.

Theo ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam, công trình là minh chứng cho cam kết lâu dài với mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Tham dự Lễ khởi công tại quận Cầu Giấy, Hà Nội sáng 15/4 có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng các đại diện từ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, Vụ điều hành các trụ sở ở nước ngoài (OBO) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng nhiều cán bộ Việt Nam và Hoa Kỳ.   

Mô hình Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội
Mô hình Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội

Thiết kế của khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ là sự kết hợp giữa cảnh quan đô thị hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên của thành phố Hà Nội, cùng những tính năng mới nhất trong thiết kế bền vững.

Lấy cảm hứng từ những cánh đồng lúa vốn bao quanh khu vực này, khu phức hợp sẽ có thiết kế bậc thang nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn. Tất cả cấu trúc chính đều được nâng cao một mét so với vùng ngập dự kiến. Các vật liệu bền vững với hàm lượng tái chế cao, hàm lượng carbon và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) thấp sẽ được sử dụng để đảm bảo hệ thống nội thất tốt cho sức khỏe và tiết kiệm năng lượng. Nền của tòa nhà sẽ được làm từ đá bazan – một loại đá có ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội

Hãng kiến trúc và xây dựng Page tại thủ đô Washington, D.C. chịu trách nhiệm thiết kế, và Công ty B.L. Harbert International ở thành phố Birmingham, bang Alabama, là nhà thầu xây dựng. Dự án dự kiến đóng góp gần 350 triệu đô la vào nền kinh tế địa phương trong suốt quá trình thực hiện.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng các đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ tham gia lễ khởi công. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng các đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ tham gia lễ khởi công. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Hà Nội 

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Blinken khẳng định: Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ một khi được hoàn thiện, sẽ tạo điều kiện cho những hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước. Đại sứ quán cũng sẽ phản ánh sự kết hợp giữa các nền văn hóa của hai quốc gia.

"Việc xây dựng đại sứ quán thể hiện cam kết chung của hai nước chúng ta đối với bền vững môi trường và khả năng phục hồi. Chúng tôi đang xây dựng phần lớn đại sứ quán bằng vật liệu tái chế, và thiết kế sẽ bảo tồn năng lượng và giảm thiểu nguy cơ bão lũ", Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết thêm. 

Kể từ khi bắt đầu Chương trình Xây dựng Đại sứ quán của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại các nước vào năm 1999, OBO đã hoàn thành 176 cơ sở ngoại giao mới. OBO hiện có hơn 50 dự án trong giai đoạn thiết kế hoặc xây dựng trên toàn thế giới.  

OBO cung cấp các cơ sở an toàn, bảo mật, nhiều tính năng và có sức chống chịu mạnh mẽ, đóng vai trò đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ tại quốc gia sở tại và hỗ trợ các nhà ngoại giao Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần