80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi công xây dựng sân bay đầu tiên theo hình thức BOT

Kinhtedothi - Sáng 18/1, tại tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát lệnh...
Kinhtedothi - Sáng 18/1, tại tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công xây dựng sân bay Phan Thiết - dự án sân bay đầu tiên của cả nước đầu tư theo hình thức “Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao” - BOT.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của công trình đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế biển, phục vụ dịch vụ công nghiệp dầu khí tại khu vực Nam Trung Bộ cũng như cả nước, góp phần thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam.
Lễ khởi công xây dựng sân bay Phan Thiết.
Lễ khởi công xây dựng sân bay Phan Thiết.
Việc đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT cũng là bước đột phá trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải - hàng không dân dụng, nhằm thực hiện tái cơ cấu đầu tư công.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, với tỉnh Bình Thuận và chủ đầu tư để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mặt bằng xây dựng công trình với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả Dự án như đã được thẩm định và phê duyệt.

Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng đầu tư hạng mục quân sự theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng-Chuyển giao) và Tập đoàn Rạng Đông đầu tư hạng mục hàng không dân dụng bằng hình thức Hợp đồng BOT cùng với đơn vị liên quan phải đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng các mục tiêu đề ra của Dự án, đảm bảo việc thi công đúng tiến độ, chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành trong xây dựng và các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo đầu tư, sân bay Phan Thiết có diện tích hơn 500ha được xây dựng với mục tiêu lưỡng dụng, kết hợp giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng; dự kiến sau 3 năm xây dựng, sân bay sẽ đi vào hoạt động năm 2018.

Nằm trên địa bàn xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết), sân bay Phan Thiết gồm hệ thống nhà ga, thông tin kỹ thuật có thể tiếp nhận 500.000 khách/năm (giai đoạn 1); 1 đường cất, hạ cánh tiêu chuẩn có thể tiếp nhận một số máy bay quân sự, các máy bay dân dụng A320, A321 và tương đương; 1 đường bay cất, hạ cánh đặc thù khác.

Đây là dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật khá phức tạp và có ý nghĩa quan trọng đối với nhu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Phan Thiết cũng như khu vực Nam Trung Bộ, nơi có nhiều tiềm năng về du lịch, công nghiệp và nằm trên trục giao thông quốc gia.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

17 Jul, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân, kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị các tuyến đường quanh hồ Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ