Khói dày đặc bao trùm thủ đô Mátxcơva

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, ngày 26/7, nắng nóng kỷ lục, lên tới 35oC, đã gây ra 60 đám cháy rừng và đám cháy than bùn ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva, tạo thành những đám khói dày đặc bao phủ cả thành phố Matxcơva.

KTĐT - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, ngày 26/7, nắng nóng kỷ lục, lên tới 35oC, đã gây ra 60 đám cháy rừng và đám cháy than bùn ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva, tạo thành những đám khói dày đặc bao phủ cả thành phố Matxcơva.

Mùi khói nồng nặc ám quanh thành phố Matxcơva. Khói còn lan tới cả khu trung tâm. Nhiệt độ cao kỷ lục ở Nga đã lên tới khoảng 350C trong nhiều tuần nay và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức này trong những ngày tới. Mức độ ô nhiễm môi trường ở thành phố này tăng gấp 5 - 8 lần vì vụ cháy.


Khói bụi từ 34 đám cháy than bùn và 26 đám cháy rừng ở khu vực chung quanh thủ đô Mátxcơva, đã bao phủ khu vực rộng 59 ha. Theo hãng thông tấn RIA, các sân bay ở Mátxcơva - thành phố có 14 triệu dân, đã bị ảnh hưởng do khói dày đặc. Các chuyên gia cảnh báo không khí ở Mátxcơva đã trở nên nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Ngành y tế đã khuyên người dân và khách du lịch đeo khẩu trang, đóng cửa chặt và không ra bên ngoài. Theo các bác sĩ, nhiều người rất nhạy cảm với khói, đặc biệt với các bệnh nhân bị viêm phế quản.


Ðây là "cuộc tiến công khói" tồi tệ nhất kể từ năm 2002, cũng do khói từ các đám cháy gây nên vì thời tiết nóng. Thủ đô Matxcơva đang trải qua đợt nóng tồi tệ nhất kể từ 130 năm qua, với cái nóng trong ngày 24 - 7 lên đến 38,6oC.


Báo RIA Novosti cho biết, nhiệt độ ở Mátxcơva đã vượt mức nóng kỷ lục của đợt hạn hán năm 1936 ở Nga là 36,5oC. Cơ quan Khí tượng Matxcơva đánh giá tháng 7/2010 là tháng nóng nhất từ trước đến nay. Trong hai ngày cuối tuần, những bãi biển và đài phun nước ở thành phố này luôn đông nghẹt người đến tránh nóng. Trong bốn tuần qua nhiệt độ khắp miền Tây nước Nga luôn ở mức 35oC.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần