Khơi dậy niềm tự hào về Thành phố hòa bình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần hai tháng phát động Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, Ban tổ chức đã nhận được 1,3 triệu bài dự thi.

Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” nhân kỷ niệm 15 năm Hà Nội - TP duy nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2014), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HUFO) phối hợp với Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội tổ chức.

Theo bà Đào Thanh Hương - Phó Chủ tịch HUFO, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội, thành công lớn nhất của cuộc thi là nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội tham gia dự thi với 1.265.860 bài, Học viện An ninh nhân dân  tham gia với 7 nhóm riêng biệt được đầu tư công phu như: Hoa phượng đỏ, Lạc Hồng, Sáng tạo trẻ, Tự hào C500, Đồng đội C500, Tài năng và Trinh sát... Mỗi nhóm có một ý tưởng khác nhau nhưng đều đưa ra nhiều ý kiến đề xuất tâm huyết để Thủ đô ngày càng phát triển, phù hợp v
ới xu thế hội nhập quốc tế và thực sự là trái tim của cả nước, điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè quốc tế.
Khơi dậy niềm tự hào về Thành phố hòa bình - Ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình cho tập thể Sở GD&ĐT.
Kết quả, giải Nhất tập thể thuộc về Sở GD&ĐT Hà Nội, 1 giải Nhất cá nhân thuộc về thí sinh Bùi Gia Hải - Nhóm Lạc Hồng, Học viện An ninh Nhân dân..

Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” thành công góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của hòa bình; khơi dậy niềm tự hào về danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”; đồng thời, phấn đấu gìn giữ và phát huy danh hiệu cao quý này.
Khơi dậy niềm tự hào về Thành phố hòa bình - Ảnh 2
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi trao giải Nhất cá nhân của cuộc thi cho sinh viên Bùi Gia Hải (Học viện An ninh Nhân dân).
Trước đó, nhân kỷ niệm 15 năm Hà Nội được công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, HUFO và Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức một chuỗi các hoạt động chào mừng như: Tọa đàm “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, 15 năm hội nhập và phát triển”; triển lãm “15 năm Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.
Ngày 16/7/1999, tại TP La Paz, Thủ đô Bolivia, tổ chức UNESCO đã tổ chức lễ trao danh hiệu “Thành phố vì hoà bình” cho 5 TP trên thế giới đại diện cho 5 châu lục. Thủ đô Hà Nội vinh dự là TP tiêu biểu, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương được nhận danh hiệu này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần