Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi tầng lớp phụ nữ Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/10, trong buổi mít tinh và gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ nhân dịp...

Kinhtedothi - Sáng 15/10, trong buổi mít tinh và gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015), Hội LHPN TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Cùng với thành tích chung của phụ nữ cả nước trong 85 năm qua, phụ nữ Thủ đô đã phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; khởi xướng phong trào “Ba đảm đang”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”…
Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi tầng lớp phụ nữ Thủ đô - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Hội LHPN TP Hà Nội .
Đặc biệt, trong năm 2015, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đã chủ động tổ chức phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015; hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị”; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động; giúp 2.000 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững; duy trì chất lượng 1.000 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, các cấp Hội phụ nữ đã chủ động phối hợp và tham gia xây dựng Nông thôn mới; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… Với nhưng thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong suốt 85 năm qua, các cấp hội và đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và sự đóng góp của Hội LHPN TP thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, tổ chức Hội các cấp sẽ năng động, sáng tạo hơn trong việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong rằng, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, làm giàu; tăng cường tập hợp, thu hút và nâng cao trình độ cho hội viên; tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội phụ nữ TP lần thứ XV…

Nhân dịp này, Hội LHPN TP Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2015 cho 10 gương mặt có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, học tập và công tác, đem lại lợi ích quý báu cho cộng đồng và xã hội. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ẩm thực truyền thống của phụ nữ các quận, huyện, thị xã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần