Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/6, Đảng bộ Khối DN Hà Nội đã tổ chức triển khai Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước”.

Tới dự có Bí thư Đảng ủy Khối DN T.Ư Bùi Văn Cường, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng. 
Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp Thủ đô - Ảnh 1
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Giấy khen cho các tổ chức và cá nhân có  thành tích trong thực hiện các chương trình toàn khóa của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015..
Theo Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô, việc triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước” có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội (ĐH) Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng bộ Khối lần thứ II, ĐH Đảng bộ TP lần thứ XVI và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối DN T.Ư Bùi Văn Cường yêu cầu, Ban thường vụ Đảng ủy Khối DN Hà Nội cần chỉ đạo sâu sát để các Đảng bộ trực thuộc tuyên truyền cho NLĐ hiểu được mục đích, ý nghĩa và cách thức triển khai CVĐ; nhất là cần thành lập một hội đồng thẩm định đủ năng lực để nhận định cho đúng về giá trị của những hiến kế. 

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện 3 chương trình công tác nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Khối DN Hà Nội: Chương trình số 22-CTr/ĐUK “Thí điểm kết nạp quần chúng ưu tú là chủ DN tư nhân vào Đảng”, Chương trình số 23-CTr/ĐUK “Xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình DN thuộc Đảng bộ Khối DN Hà Nội giai đoạn 2011-2015”, Chương trình số 26-CTr/ĐUK “Xác định lợi thế, tổ chức liên kết, hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và giữ vững thương hiệu của các DN thuộc Đảng bộ Khối DN Hà Nội giai đoạn 2011-2015”. Về xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm, kịp thời các chỉ đạo của cấp trên; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Đặc biệt với tinh thần quyết tâm, Đảng ủy Khối cùng cấp ủy cơ sở đã tổ chức thành công ĐH Đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, và Thành ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Việc tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa có ý nghĩa quan trọng để chuẩn bị cho văn kiện ĐH Đảng bộ Khối DN lần thứ II (cuối tháng 7/2015), rút kinh nghiệm để có giải pháp hiệu quả cho nhiệm kỳ tới. 3 chương trình rất đúng, trúng và phù hợp với hoạt động của Đảng ủy, được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung đề án và đã đạt kết quả đáng phấn khởi. Thành ủy rất trân trọng, biểu dương nỗ lực của các DN trực thuộc trong triển khai hiệu quả 3 chương trình này, góp phần vào kết quả chung của TP. 

Đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối nửa đầu năm 2015, nhất là đến nay, ĐH của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã thành công, Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu 6 tháng cuối năm, các DN trực thuộc bên cạnh SXKD hiệu quả cần tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt về văn kiện, nhân sự... ngay trong tháng 7 để tổ chức thành công ĐH Đảng bộ Khối DN lần thứ II, thực hiện tốt quy chế bầu cử trong Đảng... Ban thường vụ Đảng ủy Khối phải lưu ý công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kiểm tra nếu có đơn thư, chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết ngay từ cơ sở. Sau ĐH, cần xây dựng các chương trình đề án để cụ thể hóa Nghị quyết ĐH ngay từ ngày đầu tháng đầu. “ĐH của Đảng ủy Khối DN thành công sẽ góp phần quan trọng vào tổ chức thành công ĐH đại biểu TP lần thứ XVI và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Do đó trong ĐH này, Đảng ủy Khối DN Hà Nội cần quan tâm tìm ra các giải pháp hiệu quả để khơi dậy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của các DN Thủ đô, đồng thời chỉ ra những hạn chế để sớm khắc phục”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh. 

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN T.Ư đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong các DN Việt Nam” cho nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô.
CVĐ “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước” hướng tới 3 nội dung: Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô; hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ DN; hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong DN. Đối tượng tham gia là các cá nhân, tập thể DN trực thuộc hoặc ngoài Đảng bộ Khối DN Hà Nội. CVĐ được thực hiện từ nay đến ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII (quý I/2016), thời hạn gửi hiến kế về Đảng ủy Khối DN Hà Nội trước 30/10/2015. Hình thức khen thưởng gồm: Các giải thưởng cấp Đảng ủy Khối DN T.Ư, cấp Đảng ủy trực thuộc Khối DN Hà Nội và cấp chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối DN Hà Nội.