Khơi dậy tình yêu, lòng tự hào qua chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XIII

Nguyên Bảo - Ảnh: Viết Thànhh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 14/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XIII – năm 2020 nhằm kỷ niệm 48 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không" (1972-2020) và tôn vinh các nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương, Đặng Hữu Phúc, Vũ Thiết.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XIII

Đây là chương trình nghệ thuật thường niên nhằm tôn vinh các nhạc sĩ hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội đã nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và giới thiệu với công chúng Thủ đô những tác phẩm âm nhạc hay về Hà Nội. Đồng thời, thông qua đó khơi dậy tình yêu, lòng tự hào của Nhân dân với Thủ đô, đất nước.
Phát biểu tại chương trình, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, chương trình "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XIII như một cuốn nhật ký bằng âm thanh ghi lại những thăng trầm của đất nước, những kỷ niệm 12 ngày đêm "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" và những ký ức yêu thương, tự hào về Hà Nội của các nhạc sĩ Hà Nội.
 Các nhạc sĩ được tôn vinh tại chương trình.
Chương trình được dàn dựng công phu, giàu nghệ thuật với hai phần. Trong phần đầu "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", khán giả được thưởng thức những ca khúc chứa đựng lịch sử hào hùng của quân và dân Thủ đô trong kháng chiến, như: "Bài ca Hà Nội" (Vũ Thanh), "Hà Nội những đêm không ngủ" (Phạm Tuyên), "Hà Nội của tôi" (Tiến Minh), "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" (Phạm Tuyên), "Hà Nội niềm tin và hy vọng" (Phan Nhân).
Phần sau chương trình dành để tôn vinh 3 nhạc sĩ Thủ đô đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là Ngô Hoàng Dương, Đặng Hữu Phúc, Vũ Thiết. Trong đó, nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương (1933-2017), là nghệ sĩ biểu diễn, giảng dạy và sáng tác âm nhạc tên tuổi của Việt Nam. Ông có công đầu trong việc xây dựng Bộ môn Violon - cello và Khoa Dây của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 
 Một tiết mục tại chương trình.
Chương trình được nối tiếp bằng các tác phẩm nổi bật của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sinh năm 1953 và theo học sáng tác, biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tu nghiệp tại Nhạc viện quốc gia Paris (Pháp). Ngoài viết nhạc giao hưởng thính phòng, ông còn viết hàng trăm ca khúc, nhạc phim và nhạc sân khấu.
Khép lại chương trình là phần tôn vinh nhạc sĩ Vũ Thiết qua các tác phẩm. Nhạc sĩ Vũ Thiết sinh năm 1956, tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ông viết nhiều ca khúc, trong đó nổi bật là các sáng tác về Tây Nguyên, biển đảo.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần