Khởi động 3 dự án mới do EU tài trợ trị giá 3 triệu Euro

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (18/2), tại Hà Nội, 3 dự án mới do EU tài trợ trị giá 3 triệu euro được chính thức khởi động, nhằm hỗ trợ Việt Nam và các nước láng giềng trong việc chống khai thác gỗ trái phép, thúc đẩy kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp cũng như sử dụng rừng bền vững tại Việt Nam.

Tại buổi lễ khởi động dự án, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Tiến sĩ Franz Jessen cho rằng: trong số 3 dự án trên, có một dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các dự án này sẽ do các tổ chức xã hội dân sự châu Âu và Việt Nam thực hiện.

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Lê Hiền, đại diện của tổ chức ICCO - Cooperation.

Ông Franz Jessen nhấn mạnh: “Quy định về gỗ của EU có hiệu lực ngày 3/3/2013 và các Hiệp định Đối tác tự nguyện là hai phần của kế hoạch hành động của EU về FLEGT, một sáng kiến của EU về chống khai thác gỗ trái phép và cải thiện công tác quản trị rừng mà Việt Nam là một trong các đối tác tiên phong của FLEGT tại châu Á”.
Khởi động 3 dự án mới do EU tài trợ trị giá 3 triệu Euro - Ảnh 1
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Lê Hiền, đại diện của tổ chức ICCO - Cooperation.
Ông Jessen cũng cho biết thêm, ba dự án được khởi động ngày hôm nay, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đóng góp cho việc đàm phán và tham gia của họ vào việc thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện của FLEGT là rất quan trọng bởi vì sự tham gia của các Tổ chức Xã hội Dân sự là một yếu tố then chốt của các Hiệp định Đối tác Tự nguyện.

Kế hoạch Hành động của EU về FLEGT lần đầu tiên có hiệu lực vào tháng 5/2003 và đặt ra các quy định về biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro của việc đưa gỗ và các sản phẩm được khai thác phi pháp vào thị trường EU. Một phần đáng kể, khoảng 19% lượng gỗ nhập khẩu vào thị trường EU được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp.

Việt Nam chính thức tham gia đàm phán FLEGT với EU vào tháng 5/2010. Đến nay, đã có 3 vòng đàm phán được tổ chức. Các phiên thảo luận kỹ thuật, tham vấn liên quan và hỗ trợ kỹ thuật, như là một phần của tiến trình đàm phán, đang được tiến hành với mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện Việt Nam – EU (VPA) vào cuối năm 2014.

Hiệp định VPA giữa Việt Nam và EU sẽ cung cấp một khuôn khổ pháp lý và hệ thống giám sát việc tuân thủ nhằm đảm bảo rằng toàn bộ gỗ được nhập vào EU từ Việt Nam đã được mua, khai thác, vận chuyển và xuất khẩu một cách hợp pháp. Kết quả là việc này sẽ giúp củng cố tiến trình cải cách thể chế, quá trình thực thi luật pháp trong ngành lâm nghiệp và tăng cường hình ảnh quốc gia cũng như thương hiệu của nghành công nghiệp gỗ Việt Nam. Vì vậy, sẽ đảm bảo rằng gỗ và sản phẩm gỗ từ gỗ của Việt Nam có thể duy trì được chỗ đứng trên thị trường EU trong khi tăng cường tiếp cận tới các thị trường khác.

 
EU hiện là một trong những đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều ngày càng tăng. Về đầu tư, hầu hết các nước thành viên và các tập đoàn lớn của EU đã đầu tư vào Việt Nam. Thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – EU. Hiện EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 (sau Mỹ). Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU là: Dệt may, cà phê, đồ gỗ, hải sản…