Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi động dự án khu tái định cư phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Kinhtedothi - Dự án thành phần 1 Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh với tổng diện tích 65,62 ha, dự kiến xây dựng 798 lô đất phục vụ khoảng 4.500-5.000 người. 

Đảm bảo ổn định chỗ ở và đời sống người dân bị ảnh hưởng

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án thành phần 1 Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Khu vực xã Phước Dinh dự kiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Trung Nhân

Theo đó, dự án có khu tái định cư được bố trí tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh với tổng diện tích 65,62 ha, dự kiến xây dựng 798 lô đất phục vụ khoảng 4.500-5.000 người.

Cụ thể, khu đất xây dựng nhà ở gồm chung cư dành cho công nhân khoảng 1,48ha; đất ở phân lô khu A khoảng 4,66ha có 300 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 150m2); khu B tổng diện tích gần 3,6ha có 174 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 200m2) và khu C tổng diện tích 10,11ha có 324 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 300m2).

Quy hoạch khu tái định cư được thiết kế theo hướng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt, dịch vụ và phát triển cộng đồng như hệ thống trường học từ mầm non đến liên cấp 1 và 2; trung tâm y tế và nhà văn hóa; các công trình thương mại dịch vụ và du lịch; khu tôn giáo, tín ngưỡng; công viên cây xanh, thể dục thể thao, bãi đậu xe và hạ tầng kỹ thuật…

Khánh Hòa đảm bảo ổn định cuộc sống và chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng dự án điện hạt nhân. Ảnh: Trung Nhân

Mục tiêu dự án là đầu tư hạ tầng phục vụ tái định cư, giúp người dân khu vực bị ảnh hưởng sớm ổn định chỗ ở, đời sống và từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, song song với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh và ổn định xã hội.

Về tiến độ thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2030; tổng mức đầu tư hơn 12.391 tỷ đồng.

Khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 08/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích thu hồi là 1.279,52ha; trong đó có 1.288 hộ với 4.911 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải di dời.

Trong đó, tổng diện tích 2 nhà máy là 998,01ha (nhà máy 1 là 544,1ha và nhà máy 2 là 453,91 ha); tổng diện tích 2 khu tái định cư nhà máy 85,65 ha, khu dân cư chỉnh trang 13,4ha, khu nghĩa trang 22,27ha, khu trạm bơm 0,59ha, khu tái định canh 159,6ha.

Theo thực tế, tổng diện tích thu hồi là 1.130,14 ha/1.153 hộ với 5.229 nhân khẩu. Trong đó, tổng diện tích 2 nhà máy 815,03ha.

Cụ thể, khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích thu hồi là 485,54 ha (khu nhà máy là 409,53 ha; khu tái định cư là 64,85 ha; khu nghĩa trang 10,82 ha; hệ thống cấp nước phục vụ tái định cư là 0,34 ha). Tính đến cuối tháng 8/2025, công tác kiểm kê đã hoàn thành. Hiện UBND xã Phước Dinh đang tổ chức xét nguồn gốc đất cho 45/491 hộ và đang tiến hành niêm yết nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất. Khu tái định cư đã xác định nguồn gốc đất cho 72/91 hộ, dự kiến đầu tháng 9/2025 sẽ phê duyệt giá đất cụ thể.

Dự án thành phần 1 Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng mức đầu tư hơn 12.391 tỷ đồng. Ảnh: Trung Nhân

Khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (thuộc phạm vi xã Vĩnh Hải) có tổng diện tích là 643,60 ha. Trong đó, khu nhà máy 404,5ha; khu tái định cư 54,4 ha; khu chỉnh trang dân cư 13,4ha; khu tái định canh 159,6 ha; khu nghĩa trang 11,45 ha; khu trạm bơm 0,25 ha. Đến nay, đã hoàn thành công tác kiểm kê 534 hộ và 3 tổ chức. UBND xã Vĩnh Hải đang xác định nguồn gốc đất cho 30/534 hộ, 2.031/2.992 mộ đủ điều kiện bồi thường. Khu tái định cư đã hoàn thành công tác kiểm kê 202 hộ/45ha và 85 ngôi mộ (tăng 9,4 ha so với Quyết định số 794/QĐ-TTg). Khu chỉnh trang dân cư 13,43 ha cũng đã hoàn tất kiểm kê với 59 hộ và 3 tổ chức.

Đối với khu tái định canh diện tích đất thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình và UBND xã Vĩnh Hải quản lý, đã hoàn thành công tác kiểm kê.

Công tác phê duyệt giá đất cụ thể đã được UBND huyện Ninh Hải cũ (trước khi tổ chức chính quyền hai cấp) phê duyệt tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 28/5/2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

19 Feb, 07:32 PM

Kinhtedothi - “Sau nhiều năm “ngủ đông”, khu vực phía Nam Hà Nội đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Từ các tuyến vành đai liên hoàn, trục Giải Phóng mở rộng đến siêu dự án Đại lộ ven sông Hồng và sân bay quốc tế thứ 2, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đứng trước vận hội lớn phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

Khu tập thể Trương Định chuẩn bị khoác áo chung cư hiện đại

Khu tập thể Trương Định chuẩn bị khoác áo chung cư hiện đại

12 Feb, 12:02 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 40 năm sống trong những dãy nhà tập thể cũ, khoảng 2.500 người dân khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đang chuẩn bị bước sang một trang mới, được tái định cư trong những tòa chung cư hiện đại, an toàn và đồng bộ...

Phường Yên Nghĩa và yêu cầu phát triển Vành đai 4 lấy người dân làm trọng tâm

Phường Yên Nghĩa và yêu cầu phát triển Vành đai 4 lấy người dân làm trọng tâm

09 Feb, 08:18 PM

Kinhtedothi - Tại Toạ đàm với chủ đề “Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với phường Yên Nghĩa tổ chức, nhiều vấn đề cốt lõi trong phát triển hạ tầng và đô thị đã được đặt ra. Trong đó nổi bật là yêu cầu khắc phục tình trạng “đường đi trước, quy hoạch theo sau” và bảo đảm người dân thực sự là đối tượng được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ