Khởi động dự án nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình
Kinhtedothi – Lễ khởi động Dự án "Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026" đã được Bộ VHTT&DL phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, có sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức ngày 25/11.
Sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), khai mạc Chiến dịch toàn cầu 16 ngày Hành động và Tháng Hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ khởi động Dự án "Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026".
Phát biểu tại buổi lễ khởi động Dự án, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, dự án được phê duyệt và chính thức khởi động là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Bộ VHTT&DL, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Dự án tập trung hỗ trợ triển khai những nhiệm vụ mang tính cấp thiết như: xây dựng và vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực phối hợp liên ngành; cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông sáng tạo trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Những nội dung này phù hợp với ưu tiên của Chính phủ Việt Nam và định hướng hợp tác giữa Bộ VHTT&DL với UNFPA cũng như các đối tác phát triển của Bộ. Kết quả của Dự án sẽ minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên và tạo nền tảng vững chắc cho các chu kỳ hợp tác tiếp theo.
Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam Matt Jackson phát biểu tại sự kiện.
Để triển khai hiệu quả Dự án, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đề nghị cơ quan chủ dự án - Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý dự án triển khai các hoạt động theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn viện trợ theo đúng quy định của pháp luật.
Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm quy trình quản lý, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống lãng phí, thất thoát.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, DN và người dân.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ VHTT&DL và UNFPA.
Phát biểu tại lễ khởi động Dự án, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam Matt Jackson cho biết, UNFPA vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hơn 45 năm qua. Chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới là một trong ba kết quả chuyển đổi toàn cầu của UNFPA và là ưu tiên cốt lõi trong Chương trình quốc gia chu kỳ 10 tại Việt Nam. UNFPA cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Bộ VHTT&DL triển khai hiệu quả Dự án này.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, mô hình dựa trên bằng chứng và huy động nguồn lực, đặc biệt nhằm duy trì và mở rộng các dịch vụ thiết yếu dành cho người bị bạo lực. Chúng tôi cũng rất khuyến khích việc nâng cấp và vận hành tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, rà soát, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức, nâng cao hệ thống dữ liệu và nhân rộng các mô hình hiệu quả trên toàn quốc" - ông Matt Jackson cho hay.
Trích dẫn
Kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy: gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời; 31,6% trải qua bạo lực chỉ trong vòng 12 tháng trước khảo sát.
Chi phí kinh tế do bạo lực gây ra rất lớn (trung bình phụ nữ mất 26% thu nhập hàng năm và tổng thiệt hại tương đương 1,81% GDP của Việt Nam); 90,4% phụ nữ sống trong bạo lực cho rằng bạo lực gây hại lớn: trung bình phụ nữ mất nhiều năm để thoát ra; hơn một nửa trong số họ (52,5%) không chia sẻ trải nghiệm này với bất kỳ ai.
Trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng tại Việt Nam, các hình thức bạo lực gia đình cũng đang thay đổi. Những hành vi như quấy rối trực tuyến, giám sát kỹ thuật số, đe dọa, hay chia sẻ hình ảnh nhạy cảm khi không có sự đồng ý đang ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại. Những hình thức bạo lực trực tuyến này kéo dài sự thao túng và cưỡng ép. Thực tế này cho thấy, sự cần thiết phải tăng cường phòng ngừa, thúc đẩy báo cáo sớm, mở rộng các hệ thống hỗ trợ lấy người bị bạo lực làm trung tâm để ứng phó với mọi hình thức của bạo lực.

Ngọc Hồi: tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình
Kinhtedothi-Ngày 19/11, xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị tuyên truyền "Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình năm 2025", với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo đại biểu cơ sở. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và đẩy mạnh hiệu quả triển khai các chính sách về bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Hà Nội chấm dứt bạo lực gia đình, vun đắp yêu thương
Kinhtedothi – Ngày 5/6, tại quận Nam Từ Liêm, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21/5/2025 quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.






