Như vậy, ngay từ mùa hè này, Mỹ và EU có thể bắt đầu quá trình đàm phán. Hai bên cùng đặt mục tiêu kết thúc đàm phán trong năm 2015.
Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, Mỹ và EU sẽ lập nên khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới. Thật ra, ý tưởng này đã được cả hai phía đề cập từ lâu nhưng sự bất đồng quan điểm trong nội bộ EU đã làm tiến trình thực hiện dự định lớn bị chậm lại. Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại lời mời chào EU. Nhưng cú hích với tác động khiến EU phải chuyển động và nhanh chân là trào lưu hình thành các khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương phát triển mạnh mẽ trên thế giới.
Tất cả các nền kinh tế lớn và các tổ chức hợp tác, liên kết khu vực đều chủ động can dự mạnh mẽ vào trào lưu này. Trong số đó, EU phải bận tâm nhất là kế hoạch của Mỹ cùng 10 nước khác và mới đây nhất thêm Nhật Bản xây dựng Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), đàm phán hình thành khu vực mậu dịch tự do giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như giữa ASEAN và nhiều đối tác bên ngoài.
Dự định lớn đem lại lợi ích lớn. Kim ngạch thương mại hai chiều mỗi ngày giữa hai bên đạt 2 tỷ Euro và đủ để cho thấy giá trị thiết thực của việc không còn mọi rào cản thuế quan. EU kỳ vọng khu vực mậu dịch tự do này sẽ tạo thêm cho EU gần nửa triệu công ăn việc làm và giúp GDP của EU tăng thêm ít nhất 0,5%. Khó khăn lớn nhất đối với EU không phải là đàm phán với Mỹ, mà lại là dàn xếp lợi ích giữa các thành viên trong trao đổi thương mại với Mỹ. Kế hoạch lớn đã được khởi động thực hiện, nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc trước hết vào việc dàn xếp những lợi ích riêng đó trong EU.