Khởi động giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam năm 2022

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/4, Ban Tổ chức giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids lần thứ 15 đã tổ chức họp báo và trao học bổng toàn phần cho sinh viên năm 2022.

Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids lần thứ 15 do Báo Đầu tư tổ chức nhằm gây quỹ học bổng dành cho các học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.

Toàn cảnh buổi họp báo giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids lần thứ 15.
Toàn cảnh buổi họp báo giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids lần thứ 15.

Trải qua 15 năm tổ chức, giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids đã huy động được hơn 18.000 suất học bổng, tổng trị giá 18,5 tỉ đồng đã được trao tận tay các học sinh, sinh viên và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Giải đã góp phần vào thực hiện sứ mệnh “không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo kế hoạch, Giải golf Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra ngày 16/4 tại sân gôn BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.
Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh - Trưởng Ban Tổ chức cho biết, do đại dịch Covid-19 nên giải đã không thể diễn ra đúng vào năm thứ 15, nhưng không vì thế làm gián đoạn sự kết nối của những trái tim nhân ái, nhiệt thành trên khắp cả nước. Ban Tổ chức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các tấm lòng vàng đã luôn dành sự ủng hộ nhiệt thành tới chương trình học bổng Vì trẻ em Việt Nam.

“Năm nay, khi cả nước đã bước vào trạng thái bình thường mới, Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lại tiếp tục vai trò cây cầu nối của tình người và hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ những tấm lòng nhân ái trong xã hội, vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của đất nước” – ông Lê Trọng Minh chia sẻ.

Ban Tổ chức trao học bổng toàn phần cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên đạt thành tích học tập tốt, tư cách đạo đức tốt.
Ban Tổ chức trao học bổng toàn phần cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên đạt thành tích học tập tốt, tư cách đạo đức tốt.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã trao 5 suất học bổng toàn phần là học bổng được trao suốt quá trình học tập nếu các sinh viên giữ được thành tích học tập tốt có trị giá 10 triệu đồng/suất, và 5 suất học bổng một lần trị giá 6 triệu đồng/suất cho 5 em học sinh. Đây đều là những sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên đạt thành tích học tập tốt, tư cách đạo đức tốt trong năm vừa qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần