Khởi động hành trình đạp xe xuyên Việt để kết nối yêu thương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình Đạp xe xuyên Việt 2014 với chủ đề “Hành trình kết nối yêu thương” sẽ khai mạc vào 18 giờ 30 ngày 28/6, tại Hà Nội.

Ban tổ chức mong muốn qua buổi khai mạc sẽ khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm trong mỗi tình nguyện viên trước ngày khởi hành. Đây cũng là buổi đầu tiên sáp nhập tình nguyện viên ba miền Bắc-Trung-Nam đồng thời thể hiện bản sắc riêng và lan truyền thông điệp “Hành trình kết nối yêu thương” đến đông đảo bạn trẻ quan tâm và giới truyền thông trên cả nước.

 
Các tình nguyện viên Đạp xe xuyên Việt năm đầu tiên 2013. (Ảnh: Quỳnh Trang/Vietnam+)
Các tình nguyện viên Đạp xe xuyên Việt năm đầu tiên 2013. (Ảnh: Quỳnh Trang/Vietnam+)
Hành trình xuyên Việt năm nay chính thức bắt đầu từ ngày 30/6-1/8 qua 19 tỉnh thành: Hà Nội-Hà Nam-Ninh Bình-Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh-Quảng Bình-Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi-Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận-Bình Thuận-Vũng Tàu-Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cho biết hoạt động thể thao, văn hóa này nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, tổ quốc và nâng cao ý thức cộng đồng của thanh niên với đất nước; thông qua đó vận động cộng đồng giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách…

Chương trình cũng góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo môi trường năng động, giao lưu học hỏi của thanh niên Việt Nam trong xu thế hội nhập thế giới.

Đạp xe xuyên Việt 2014 thể hiện khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ, cổ vũ nếp sống giản dị, kiên trì rèn luyện tâm, trí, lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình có nhiều hoạt động phong phú góp phần thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của nhiều địa phương.

Chương trình hiện đã thu hút nhiều tình nguyện viên có đủ sức khỏe, nhiệt tình và có độ tuổi từ 16 trở lên tham gia.

Trong năm 2013, Đạp xe xuyên Việt được tổ chức lần đầu tiên. Chương trình kéo dài hơn một tháng với lộ trình Hà Nội-Cà Mau. Chương trình thu hút được sự chú ý đặc biệt của các bạn trẻ cũng như giới truyền thông trêntoàn quốc.

Chương trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tín Nghĩa SJC tổ chức, cùng sự bảo trợ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng.