Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi động sáng kiến chống biến đổi khí hậu

KTĐT - UNEP nhấn mạnh mỗi nước có thể áp dụng sáng tạo các giải pháp này cho phù hợp vào hoàn cảnh của mình.

KTĐT - UNEP nhấn mạnh mỗi nước có thể áp dụng sáng tạo các giải pháp này cho phù hợp vào hoàn cảnh của mình.

Ngày 1/11, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã khởi động sáng kiến “30 giải pháp trong 30 ngày” nhằm kêu gọi thế giới hành động chống biến đổi khí hậu.

Sáng kiến trên được đưa ra trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra tại thành phố Cancun, Mexico từ ngày 29/11 đến ngày 10/12 tới.

Một trong các giải pháp được UNEP nêu ra là chương trình "Mượn Mặt Trời để mỗi nhà có một Mặt Trời" được ứng dụng ở Ấn Độ, nơi 60% hộ gia đình không được sử dụng điện và phải dùng dầu hỏa để thắp sáng, dùng gỗ và phân súc vật để sưởi.

Chương trình này gồm các đối tác là Quỹ Liên hợp quốc, Quỹ Shell của công ty dầu lửa đa quốc gia Shell và hai tập đoàn ngân hàng Ấn Độ nhằm đưa ánh sáng điện đến các gia đình, đưa điện Mặt Trời tới các vùng nông thôn hẻo lánh đồng thời khuyến khích triển khai các chương trình tương tự ở Ấn Độ và các nước khác trên thế giới.

Một giải pháp khác là chương trình “Hộ chiếu Xanh” khuyến khích các dự án du lịch bền vững, theo đó mỗi khách du lịch đều có thể trở thành khách du lịch xanh nhằm xanh hóa các đồn điền chè ở Đông Phi, tài trợ giảm khí thải cácbon ở châu Phi, khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững và phục hồi thành công rừng ở Panama.

UNEP nhấn mạnh mỗi nước có thể áp dụng sáng tạo các giải pháp này cho phù hợp vào hoàn cảnh của mình.

Cơ quan này cũng cam kết hợp tác với các chính phủ và cộng đồng toàn cầu trong các dự án, giải pháp mới để cứu Trái Đất.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Châu Âu ra "tối hậu thư" cho ông Trump về Greenland

Châu Âu ra "tối hậu thư" cho ông Trump về Greenland

07 Jan, 06:46 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo một số cường quốc châu Âu ngày 6/1 đã lên tiếng ủng hộ Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra lời đe dọa muốn giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tại Đan Mạch.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ