Khởi động Tháng Thanh niên 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), ngày 27/2, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

Dự Lễ khởi động có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc. 
Các đồng chí lãnh đạo tại lễ phát độ ... tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Các đồng chí lãnh đạo tại lễ phát động Tháng Thanh niên 2016  tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tháng Thanh niên 2016 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2016 được các cấp bộ đoàn triển khai theo từng tuần, trong đó: Tuần 1, chủ đề “Nghề nghiệp việc làm”; Tuần 2, chủ đề “Môi trường xanh”; Tuần 3, chủ đề “An sinh xã hội”; Tuần 4, chủ đề “Mừng sinh nhật Đoàn”. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016, một sự kiện hết sức ý nghĩa diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang nô nức chuẩn bị cho kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí cho rằng: Chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi tổ chức Đoàn, Hội cần nỗ lực nhiều hơn, có việc làm thiết thực hơn, mang lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội. Tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục nghiên cứu để nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào hành động. 

Ngay sau Lễ khởi động, lãnh đạo và các đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng “Hàng cây thanh niên” (85 cây sấu, tượng trưng 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; các y, bác sĩ trẻ đã khám, cấp, phát thuốc miễn phí cho 300 thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Tập huấn, hướng dẫn lái xe an toàn; 500 đoàn viên, thanh niên đạp xe tuyên truyền về an toàn giao thông...

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng; trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất 1 triệu đồng; tặng 20 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2 Nhà Nhân ái (tổng trị giá 90.000.000 đồng) cho gia đình chính sách.