Khởi tố 2 đối tượng hành hung phóng viên

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương (SN 1981, trú tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, Nam Định) và Lê Văn Hưng (SN 1984, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngay sau khi nắm được vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Công an quận Đống Đa đã giao Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa và các đơn vị chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã triệu tập 2 đối tượng Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Phương và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh, gây thương tích cho anh T.T.C - là phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Trước đó, chiều 6/6, khi nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội chuẩn bị triển khai máy quay để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 phố Đông Các (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) thì bị một nhóm đối tượng đã lao vào hành hung. Mặc dù phóng viên nằm xuống đường trong tư thế bảo vệ tài sản cơ quan là máy quay nhưng các đối tượng vẫn chủ đích tấn công vào vùng mặt, vùng bụng.

Sau khi bị tấn công, các đồng ngiệp đã đưa phóng viên T.T.C. đi cấp cứu. Anh T.T.C. bị đa chấn thương vùng cổ, lưng, gáy và đầu.