Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Việt Thắng (SN 1957, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Hùng (SN 1976, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Việt Thắng (SN 1957, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Hùng (SN 1976, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, ngày 9/12, từ nguồn tin trinh sát được biết, các đối tượng sẽ đón xe khách từ Hà Nội lên Sơn La lấy “hàng”, sau đó về Hà Nội chuẩn bị đưa “hàng” lên Lạng Sơn, Công an phường Hạ Đình và đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành mật phục. 

 
Hai đối tượng Thắng và Hùng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Thắng và Hùng tại cơ quan công an.
Khoảng 15h40 ngày 9/12, khi Thắng và Hùng vừa bước xuống xe khách trước số nhà 100 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, thì bị Công an ập tới bắt giữ. Kiểm tra chiếc túi xách Thắng đang cầm trên tay, các trinh sát phát hiện bên trong có 3 gói chất bột màu trắng bọc trong giấy bạc, hình chữ nhật, nghi là heroin.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan điều tra, Thắng và Hùng khai nhận, đã vận chuyển thuê số heroin trên từ Mộc Châu (tỉnh Sơn La) về Hà Nội với giá 30 triệu đồng. Qua giám định, 3 bánh heroin có trọng lượng gần 1,2kg.

Cơ quan công an đang điều tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần