Khởi tố 4 công nhân viễn thông cắt trộm dây cáp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố đối với 4 công nhân của Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông miền Bắc về hành vi trộm cắp tài sản.

4 đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Văn Ba (SN 1983, ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Phạm Anh Đức (SN 1988, ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Thái Tuấn (SN 1990, ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Duy Lực (SN 1990, ở xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) - đều là công nhân của Công ty TNHH hạ tầng Viễn thông miền Bắc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 9/5, sau khi đi làm về, Ba đi qua phố Thọ Lão (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) thấy sợi dây cáp đồng (là đường truyền internet - PV) của Công ty CP Viễn thông FPT nên nảy sinh ý định cắt trộm để mang đi bán lấy tiền ăn tiêu. Ngày10/5, khi 4 đối tượng trên đang ngồi uống nước tại ngõ 325 phố Kim Ngưu (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) thì Ba rủ cả nhóm đi cắt trộm dây cáp và cả nhóm đồng ý.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Ba, Tuấn và Đức đến khu vực hồ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân) để tìm hiểu tình hình còn Lực đi sửa mạng internet cho khách hàng. Đến 11 giờ cùng ngày, cả 4 hẹn nhau cùng đến ngã ba Hương Viên (phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) và giả làm công nhân sửa mạng rồi trèo lên cột điện trước cửa số nhà 27, 116 và 21 phố Thọ Lão cắt được 4 sợi dây cáp lõi đồng dài khoảng 300m của Công ty CP Viễn thông FPT với tổng trọng lượng khoảng 212kg. Sau khi cắt xong, Ba chở về một cửa hàng thu mua phế liệu bán được hơn 11 triệu đồng.

Đến ngày 22/5, đại diện Công ty CP Viễn thông FPT đã đến Công an phường Đồng Nhân trình báo vụ việc. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Nhân phối hợp với Đội CSHS – Công an quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc điều tra và xác minh làm rõ được 4 đối tượng trên chính là thủ phạm gây ra vụ cắt trộm 4 sợi dây cáp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.