Khởi tố 6 "quái xế" đua xe gây tai nạn khiến người đàn ông đi SH thương tật

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố 6 "quái xế" đua xe gây tai nạn khiến một người đàn ông đi SH thương tật 78%.

Ngày 16/6, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 "quái xế" về tội gây rối trật tự công cộng.

"Các đối tượng bị khởi tố đều có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vì ham chơi, đua đòi đã trượt dài từ vi phạm Luật Giao thông đường bộ sang vi phạm Bộ luật hình sự", một cán bộ cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào hồi 1 giờ 30 ngày 23/2, Lương Hiểu Khánh (SN 2004, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe mô tô Wave không mang BKS, chở phía sau là Nguyễn Anh Vũ (SN 2002 ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) chạy trên đường Độc Lập chiều từ Điện Biên Phủ đi Hoàng Văn Thụ.

Khi đi đến cột đèn số 12 đường Độc Lập, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội), xe Wave không BKS do Khánh điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô Honda SH do ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1959, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm ông Nguyễn Văn Xuân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 5,6 bên phải, gãy xương sườn 4,7 bên trái... Kết luận giám định ông Nguyễn Văn Xuân bị tổn hại sức khỏe 78%.

Lương Hiểu Khánh bị chấn thương ở vùng mặt, còn hai xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, Lương Hiểu Khánh điều khiển xe mô tô không có GPLX, đi sai làn đường, không làm chủ tốc độ gây tai nạn làm ông Nguyễn Văn Xuân tổn hại sức khỏe 78% .

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hiểu Khánh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Lương Hiểu Khánh khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Ngoài ra, Khánh còn khai nhận trước khi gây tai nạn, Khánh và Vũ cũng đồng bọn sử dụng xe mô tô gia nhập đoàn xe mô tô chạy trên đường với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi inh ỏi, rú ga ầm ĩ từ khu vực đầu đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khi đến đường Độc Lập, phường Điện Biên, Ba Đình (Hà Nội) thì xảy ra TNGT như trên.

Qua truy xét mở rộng điều tra, ngày 26 và 27/5, cơ quan CSĐT đã tiến hành làm việc với các tượng cùng tham gia như sau: Nguyễn Anh Vũ (SN 2002); Nguyễn Đức Hiếu (SN 2004); Nguyễn Duy Doanh (SN 2003); Nguyễn Đức Mạnh (SN 2003); Đào Quang Tuấn (SN 2004) đều ở huyện Mê Linh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Duy Doanh, Nguyễn Đức Mạnh và Đào Quang Tuấn khai nhận: Khoảng 23 giờ 00 ngày 22/2, các đối tượng tụ tập tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh rồi rủ nhau đi xuống hồ Hoàn Kiếm để đi đua xe.

Khi đến nơi, nhóm này đi loanh quanh các phố ở gần Hồ, sau đó về đầu đường Lý Thái Tổ ngồi chơi. Đến khoảng 1 giờ 15 ngày 23/2, cả nhóm thấy đoàn đua xe khoảng 15 xe mô tô đi với tốc độ cao, bấm còi, rú ga ầm ĩ thì Khánh nói "đoàn kia vào đi".

Nghe thấy vậy, cả nhóm đồng ý thực hiện, Khánh chở Vũ, Doanh chở Hiếu, Mạnh chở Tuấn lên xe bám theo và nhập vào đoàn xe.

Các đối tượng ngồi sau chịu trách nhiệm giữ thăng bằng cho các đối tượng điều khiển xe, mục đích cùng tham gia chạy tốc độ cao trên các tuyến phố để đua xe. Khi cả nhóm đi đến đường Độc Lập thì xảy ra TNGT giữa xe mô tô do Lương Hiểu Khánh điều khiển với ông Nguyễn Văn Xuân đi ngược chiều.

Sau khi xảy ra tai nạn, các đối tượng bỏ trốn về địa phương