Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Kinhtedothi – Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, thường được biết đến với tên Shark Bình, quê Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị liên quan như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế CATP… báo cáo đã tiếp nhận một trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số Antex.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, cùng với quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty NextTech, nơi ông Nguyễn Hòa Bình điều hành.
Chiều cùng ngày 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường và tiêu dùng.
Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, một trong những vụ án điển hình là vụ việc xảy ra tại Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT. “Nhóm này đã "rút ví" của khoảng 30.000 nhà đầu tư, không chỉ tại Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ cả hệ sinh thái tài chính liên quan”, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết.
Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP Hà Nội tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".
Dự án tiền số AntEx (token Antex) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số Antex liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng. Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.
Trước khi bị khởi tố, ngày 7/10, ông Nguyễn Hòa Bình đã được mời lên làm việc với Công an TP Hà Nội. Trong cùng ngày, lực lượng công an và cảnh sát cơ động đã có mặt tại trụ sở của Công ty NextTech ở số 18 Tam Trinh (Hà Nội) để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ. Việc làm việc và khám xét tại trụ sở công ty được thực hiện liên tục từ tối 6/10 đến hết ngày 7/10.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ Shark Bình
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Công an xuất hiện tại tòa nhà trụ sở công ty của Shark Bình
Lực lượng chức năng xuất hiện tại tòa nhà trụ sở công ty Shark Nguyễn Hòa Bình vào đêm 6/10 và làm việc tới khoảng 3h sáng ngày 7/10.

Công an Hà Nội thông tin về thụ lý đơn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình
Kinhtedothi - Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III; đại diện Công an Hà Nội đã thông tin về vụ việc liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).