Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khởi tố bị can một phụ nữ không trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm

Kinhtedothi - Ngày 5/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, trú tại xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2024, tài khoản ngân hàng của bị can Ý bất ngờ nhận được 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Bị hại đã nhiều lần liên hệ với Ý để thỏa thuận, đồng thời, đại diện ngân hàng cùng lực lượng Công an tiến hành làm việc với Ý để giải quyết.

Ý ngoan cố không trả lại tiền cho bị hại mà chuyển số tiền này sang một tài khoản ngân hàng khác do mình đứng tên và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố bị can Ý.

Bị can Ngô Ngụy Ý tại cơ quan Công an. Ảnh: Trọng Tín

Hành vi của Ý vi phạm Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân khi phát hiện có tiền từ người lạ chuyển vào tài khoản hoặc không biết nguồn gốc tiền thì chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc lực lượng công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Người phụ nữ vui mừng nhận lại 479 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Người phụ nữ vui mừng nhận lại 479 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội bắt giang hồ cộm cán Hạnh "sự"

Công an TP Hà Nội bắt giang hồ cộm cán Hạnh "sự"

05 Jul, 05:36 PM

Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự", một giang hồ cộm cán tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam, đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

03 Jul, 09:28 PM

Kinhtedothi - 3 đối tượng ở Điện Biên và Đồng Nai đã giả danh cán bộ tuyển dụng, dụ dỗ nhiều người dân sang Lào và Myanma làm việc trái phép. Sau khi đưa trót lọt nạn nhân ra nước ngoài, chúng nhận tiền “hoa hồng” lên tới hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức lừa đảo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ