Khởi tố các đối tượng trong vụ cướp xe ôm tại thị trấn Xuân Mai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Triệu Dương Cường (SN 1996, trú tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Cường là nghi phạm trong vụ án giết lái xe ôm, cướp tài sản xảy ra ở cánh đồng Cò thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội xảy ra ngày 18/1. Nghi phạm Cường bị bắt giữ ngày 7/2.

Tài sản cướp được là điện thoại, Cường bán 250.000 đồng. Đối với chiếc xe máy của nạn nhân, Cường đúc lại số khung và bán cho Triệu Văn Chung (SN 1983, trú tại thôn Suối Chuộn, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) với giá 7 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn xác định, ngày 28/10/2013, Cường đã cướp chiếc xe máy của anh Đặng Đình Gương (SN 1967, trú tại thôn Đống Du, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) – lái xe ôm ở bến xe Yên Nghĩa. Chiếc xe máy Wave của anh Đặng Đình Gương được Cường bán cho Triệu Văn Nhị (SN 1988, trú tại thôn Suối Chuộn xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) gần 5 triệu đồng.

Ngoài việc khởi tố điều tra đối với Cường, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Triệu Văn Nhị và Triệu Văn Chung để làm rõ hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.