Khởi tố chủ nhà nghỉ ở Cầu Giấy chứa gái mại dâm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, song nhà nghỉ do Mai Thị Dung làm chủ vẫn lén lút hoạt động. Gái bán dâm thỏa thuận với Dung được ở tại nhà nghỉ để hoạt động bán dâm...

Ngày 24/10, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Thị Dung (SN 1970; ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Ngọc Cảnh (SN 1998; ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi “Môi giới mại dâm”.
 Hai đối tượng Mai Thị Dung và Trần Ngọc Cảnh.
Trước đó, vào khoảng giữa tháng 9/2021, thông qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhà nghỉ Ngọc Bích ở phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa có biểu hiện nghi vấn hoạt động chứa chấp mại dâm. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra làm rõ, mặc dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên nhà nghỉ Ngọc Bích vẫn lén lút hoạt động. Gái bán dâm thỏa thuận với Mai Thị Dung là chủ nhà nghỉ trên được ở tại nhà nghỉ để hoạt động bán dâm và Dung đồng ý. Những cô gái này đã đăng hình ảnh và số điện thoại của bản thân lên mạng xã hội nhằm mục đích “quảng cáo”. Mỗi khi có khách đến nhà nghỉ, gái bán dâm sẽ gọi điện cho lễ tân của nhà nghỉ là Cảnh để mở cửa cho khách vào hoạt động.

Ngày 20/9, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Trung Hòa đã ập vào nhà nghỉ. Tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm  tại phòng 404 của nhà nghỉ. Tiếp tục kiểm tra phòng 603 và 304, lực lượng Công an phát hiện 2 gái bán dâm đang lưu trú với mục đích bán dâm. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Mai Thị Dung (chủ nhà nghỉ) và Trần Ngọc Cảnh (lễ tân). Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.