Khởi tố đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn do có hành vi dùng súng xông vào ngân hàng trên đường Lạch Tray với ý định cướp tài sản.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, khoảng 15 giờ chiều 11/5, tại một phòng giao dịch Ngân hàng ở phường Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng xảy ra một vụ cướp.

Một đối tượng mặc đồ đen bịt kín mặt cầm theo 1 vật nghi súng đã xông vào trụ sở phòng giao dịch, uy hiếp, đe dọa nhân viên để cướp tài sản. Các nhân viên ngân hàng đã ngồi xuống khu vực dưới bàn quầy lễ tân để đảm bảo an toàn. Sau đó, đối tượng này chạy ra khỏi ngân hàng và lên xe máy có BKS  15B2 - 097.58 của 1 đối tượng khác rồ ga bỏ trốn.

Đối tượng Đào Anh Tuấn(giữa) tại cơ quan công an.
Đối tượng Đào Anh Tuấn(giữa) tại cơ quan công an.

Lãnh đạo phường Lạch Tray xác nhận, sự việc và cho biết, qua check camera đối tượng vào ngân hàng có dùng vật như súng nhưng không biết là giả hay thật. Tuy nhiên, tên cướp xuất hiện trong quầy giao dịch thời gian rất ngắn và thoát chạy nên không gây ảnh hưởng đến người và tài sản. Cơ quan chức năng đã cho phong tỏa, yêu cầu ngân hàng tạm dừng giao dịch để phục vụ điều tra...

Chỉ ít giờ sau khi gây án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp là Đào Anh Tuấn (SN 1973, hiện ở tại số 43/275 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn (1 viên đã lên nòng) và tang vật liên quan.

Sau khi bị bắt giữ, Đào Anh Tuấn khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Đối tượng đã chuẩn bị 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giày thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh. Sau đó, Tuấn nhờ hàng xóm là anh Vũ Bá Bình (SN 1960, đường Lê Lợi) chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.