Kinhtedothi - Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, đối tượng Vũ Thị Thục đã dùng chiêu trò lừa đảo nhiều người dân chung vốn mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản, số tiền lên đến hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thục (31 tuổi, trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Đối tượng Vũ Thị Thục
Theo cơ quan công an, mặc dù không có đất nhưng do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Vũ Thị Thục đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc đã liên hệ, mua được những thửa đất với giá thấp và tìm được khách bán lại với giá cao hơn giá mua. Nhưng do Thục không đủ tiền mua đất nên đề nghị bị hại góp vốn, hứa hẹn thanh toán trả tiền gốc và chia lợi nhuận.
Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian tháng 11/2021 đối tượng đã lừa đảo nhiều người và đoạt tài sản với số tiền lên tới trên 9 tỷ đồng.
Cơ quan công an thông báo ai là người bị hại thuộc vụ án trên cần khẩn trương trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Thái Bình, địa chỉ số 433, Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Kinhtedothi - Thời gian qua, trên cả nước xuất hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh các cán bộ công an yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản để điều tra và chiếm đoạt.
Kinhtedothi - Sau gần 2 tuần xét xử, sáng 22/3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án đối với bị cáo Võ Thanh Long (cựu Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu) cùng 9 đồng phạm phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Võ Thanh Long chịu mức án tù chung thân.
Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội cảnh báo, việc xác thực định danh điện tử, cơ quan công an chỉ thực hiện trực tiếp tại trụ sở và không yêu cầu công dân phải cung cấp thông tin gì qua điện thoại.
Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo, đăng tải các nội dung nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ các loại trên các hội nhóm mạng xã hội facebook, sử dụng các số điện thoại để liên hệ.
Gần 1.300 sản phẩm đồ chơi hình bánh bao nhập lậu vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ tại Hà Nội. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Vậy, hành vi nào trong kinh doanh hàng nhập lậu bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ngắn có cùng mô-típ: Nhân vật mặc quân phục công an, quay trong phòng làm việc để chia sẻ hoàn cảnh cá nhân và ngỏ ý tìm bạn đời. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tạo dựng niềm tin và thu hút hàng triệu lượt tương tác này là kịch bản giả mạo tinh vi nhằm tiếp cận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Ngày 23/11/2025, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng phát tán các thông tin sai sự thật (đặc biệt là tin giả tạo bởi AI) liên quan đến mưa lũ miền Trung.