Khởi tố đối tượng sát hại người phụ nữ tại khu nhà trọ ở Cầu Giấy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Phùng Văn Vinh là hung thủ sát hại người phụ nữ tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Quan Hoa.

Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can đối với Phùng Văn Vinh về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can đối với Phùng Văn Vinh về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Vụ án trước đó được phát hiện vào trưa ngày 15/4, khi người dân sinh sống tại nhà trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng 30 tuổi tử. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện cửa căn phòng khóa ngoài, nhiều đồ vật bị xáo trộn và trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Đến tối ngày 15/4, với sự phối hợp của Cục CSHS (Bộ Công an) Công an tỉnh Quảng Bình, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt được nghi phạm giết người phụ nữ ở chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Danh tính đối tượng được xác định là Phùng Văn Vinh (28 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) bị bắt trên địa phận tỉnh Quảng Bình sau 12 giờ truy bắt.

Ngày 17/4, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Phùng Văn Vinh để điều tra.

Theo lời khai của bị can, Vinh và chị H. (người phụ nữ bị sát hại) là nhân viên lễ tân của một công ty, có mối quan hệ quen biết nhau. Vinh khai cho chị H. vay số tiền 80 triệu đồng từ khá lâu nhưng chị H. chưa trả.

Vào chiều 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để đòi tiền nhưng chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và tiếp tục xin khất nợ.

Do bực tức, Vinh đã lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người khiến chị H. tử vong. Thấy nạn nhân đã tử vong, Vinh lấy tài sản gồm 2 chiếc Iphone, một điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H. rồi bỏ trốn.

Nhằm trốn truy bắt, Phùng Văn Vinh bắt xe khách Bắc Nam để trốn. Khi đến địa phận Quảng Bình, đối tượng bị lực lượng chức năng tại đây kiểm tra xe và bắt giữ do đặc điểm nhận dạng tóc bạch kim và hình xăm ở cánh tay...

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần