Bình Định: Khởi tố hình sự đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong thời gian cách ly tại nhà, T.L.N. thường xuyên tiếp xúc người thân, đến nhà bạn gái, dự đám giỗ và đi đến nhiều địa điểm khác.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại phường Hoài Hương.
 Một khu phố ở phường Hoài Hương bị phong tỏa. (Ảnh Đ.A)
Hiện tại, phường Hoài Hương đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19 là người trong cùng 1 gia đình. Trong đó, 3 bệnh nhân (BN) 20510, 20511 và 26636 là F1 của BN 20509 (T.L.N., 23 tuổi, phường Hoài Hương).
Theo kết quả điều tra dịch tễ, BN 20509 làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 17/6, bệnh nhân này lên xe tại Vũng Tàu, về đến Bình Định vào sáng 18/6. Sau khi khai báo y tế, bệnh nhân được Trạm y tế phường Hoài Hương ra quyết định cách ly tại nhà từ ngày 18/6 đến hết ngày 1/7.
Tuy nhiên, trong quá trình cách ly tại nhà, bệnh nhân BN 20509 thường xuyên tiếp xúc với cha, mẹ và em trai; đến nhà bạn gái 3 lần (tiếp xúc với bạn gái và mẹ bạn gái), đi dự đám giỗ ở nhà người cậu (tiếp xúc 8 người), đến nhà bạn (tiếp xúc 1 người), đi xem bóng đá tại nhà người khác (tiếp xúc 2 người), đến nhà ông nội 4 lần (tiếp xúc 4 người).
Ngày 5/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính với Covid-19. 3 người sống cùng nhà sau đó cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (BN 20510, BN 20511 và BN 26636).
Trước khi khởi tố vụ án, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.L.N. về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.
Được biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định có 33 trường hợp mắc Covid-19. Ngành y tế tỉnh này dã kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, xét nghiệm Covid-19 tại những khu vực có nguy cơ, thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các F1, F2 theo quy định.